“Ngày thứ Tư u ám” tại Wimbledon

ANTĐ - Ngoài việc Federer và Sharapova bị loại, trong ngày thi đấu hôm qua (thứ Tư 26-6) đã có 7 tay vợt cả nam và nữ xin rút lui vì ốm và chấn thương.

Federer sớm dừng cuộc chơi

Những cơn "địa chấn" tiếp tục xảy ra tại Wimbledon năm nay khi chứng kiến sự gục ngã của ĐKVĐ Federer và hạt giống số 3 Sharapova. Federer - tay vợt đang có tới 17 danh hiệu Grand Slam đã bất ngờ để thua đối thủ hạng 116 thế giới người Ukraina, Sergiy Stakhovsky.

Ở trận đấu này, Federer đã thi đấu vô cùng tệ hại. Vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm thế nhưng hạt giống số 3 của giải đã phải nhờ đến loạt tie-break mới đánh bại Stakhovsky ở set thứ nhất với tỷ số 7-6 (5). Tuy nhiên ở set đấu thứ hai, Stakhovsky một lần nữa buộc Federer bước vào loạt trận tie-break để phân định thắng thua, chỉ có điều lần này thắng lợi 7-6 (5) đã thuộc về tay vợt người Ukraina.

Sau khi sàn bằng tỷ số, Stakhovsky đã thi đấu tự tin ở những set đấu tiếp theo. Trong khi đó, Federer lại sa sút một cách khó hiểu. Mặc dù được thi đấu trên mặt sân quen thuộc, nhưng "tàu tốc hành" lại luôn mắc những lỗi rất đáng tiếc. Chính vì vậy, nhà ĐKVĐ đã thất bại ở hai set tiếp theo với tỷ số 5-7, 6-7(5) để dừng cuộc chơi tại Wimbledon năm nay.

Sharapova gục ngã trước Larcher De Brito

Trước đó, bất ngờ lớn cũng xảy ra ở nội dung của nữ, khi hạt giống số 3 Sharapova thất bại trước một đối thủ đứng hạng 131 thế giới. Trước tay vợt đến từ Bồ Đào Nha Michelle Larcher De Brito, á quân mùa giải năm ngoái đã thi đấu như "gà mắc tóc" và đành thất bại ở set thứ nhất với tỷ số 3-6.

Bước vào set tiếp theo, tay vợt người Nga tiếp tục thi đấu như mất hồn khi để mất ngay break ở games thứ 2. Tận dụng cơ hội này, tay vợt thứ 131 thế giới đã thắng liền một mạch và kết thúc trận đấu với tỷ số 6-4. Như vậy, chỉ trong ngày thi đấu hôm qua, người hâm mộ đã phải chứng kiến đương kim á quân của giải nữ và ĐKVĐ ở giải nam đều phải rời giải.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 3 của giải, đã có một số ngạc nhiên gây sốc cho người hâm mộ, vì vậy được gọi là “ngày thứ Tư u ám”, với 7 tay vợt phải nghỉ thi đấu vì chấn thương hoặc bất ngờ thua trước đối thủ không xứng tầm, trong đó có những trường hợp của Victoria Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga và Marin Cilic, John Isner, Radek Stepanek và Steve Darcis... bị chấn thương.