Ngày thi đấu thứ 7 ASIAD 2014: Chờ “vàng” từ bắn súng

ANTĐ - Hôm nay (26-9), bên cạnh 2 trận bóng đá (Olympic Việt Nam gặp Olympic UAE và ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Thái Lan cùng diễn ra vào lúc 14h), thể thao Việt Nam hướng sự chú ý tới 2 môn trọng điểm là bơi và bắn súng, với hy vọng giành thêm huy chương cho đoàn.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội có cơ hội đem tấm HCV thứ 2 về cho đoàn

Tại trung tâm thể thao dưới nước Munhak Park Tae-hwan, Ánh Viên sẽ thi đấu 2 nội dung sở trường còn lại. Trên đường bơi 200m ngửa nữ có 14 VĐV được chia làm 2 đợt bơi vòng loại, Ánh Viên bơi đợt 2, xuất phát ở làn số 6. Với thông số đăng ký 2 phút 12 giây 70, đại diện của Việt Nam xếp sau 2 VĐV đến từ Nhật Bản là Akase (2 phút 08 giây 76), Kamimura (2 phút 09 giây 76) và 1 VĐV nước chủ nhà, Lee Doryun (2 phút 12 giây 56). Nếu thi đấu đúng sức, Ánh Viên hoàn toàn có thể vào vòng chung kết.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, kình ngư 18 tuổi này sẽ thi nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Nếu thi đấu tốt, Ánh Viên hoàn toàn có cơ hội đoạt HCB. Một chi tiết đáng lưu ý, 2 đối thủ dự báo chạy đua HCB với Ánh Viên là Zhou Min và Miho có thành tích đăng ký cao hơn Ánh Viên rất nhiều nhưng lại vừa thua đại diện Việt Nam ở đường bơi 400m hỗn hợp nữ hôm 23-9. Phong độ kém của đối thủ là cơ hội để Ánh Viên hoàn thành giấc mơ đổi màu huy chương.

Niềm hy vọng vàng của đoàn trong ngày hôm nay đổ đồn về trường bắn, nơi tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu các nội dung: 10m súng tiêu chuẩn nữ của nhóm Đặng Hồng Hà - Nguyễn Thị Lệ Quyên – Nguyễn Thị Thu Hằng; 25m súng ngắn nam của Hà Minh Thành - Hoàng Xuân Vinh - Bùi Quang Nam; 50m súng trường nữ của Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Xuân. Cả 3 nội dung này đều bắt đầu thi từ 7h. Đây là ngày thi đấu cuối cùng và cũng là cơ hội cuối cùng để tuyển bắn súng Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành ít nhất 1 HCV cho đoàn, sau 5 ngày trước đó chỉ giành HCB và HCĐ. Một cái tên đáng chú ý khác là Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, hạng 23 thế giới), người đã đánh bại tay vợt số 1 Thái Lan, Ponsana (hạng 14) để vào vòng 1/8 gặp tay vợt hạng 281 người Indonesia, Mustofa. Xét về đẳng cấp, Tiến Minh thừa khả năng chiến thắng để lần đầu ghi tên mình vào tứ kết Á vận hội.