Ngày mai, Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

ANTD.VN - Sau khi ông Nguyễn Khắc Định được miễn nhiệm vào chiều 22-11, dự kiến chiều mai (25-11), Quốc hội sẽ tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Định đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ngày mai, 25-11, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8. Theo chương trình làm việc dự kiến, sáng mai, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Thời gian còn lại cuối buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Tiếp đó, Quốc hội dành thời gian còn lại của buổi chiều để làm công tác nhân sự. Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn ĐBQH và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử (nếu có).

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử rồi tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cuối cùng, Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ngày 26-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Ở ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, 27-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác tư pháp; Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội...

Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.