Ngày mai, bão Conson tiến vào Biển Đông, dự báo còn mạnh lên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo dự báo, trong ngày mai, 9/9, bão Conson sẽ đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào rạng sáng nay, 8/9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong ngày hôm nay, bão Conson di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến rạng sáng mai, 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong ngày mai, bão Conson vào Biển Đông

Trong ngày mai, bão Conson vào Biển Đông

Theo dự báo, sau khi vượt qua đảo Luzon, bão Conson sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 9/9 trở thành cơn bão số 5 trong vùng Biển Đông. Đáng nói, sau khi đi vào Biển Đông, bão số 5 được dự báo tiếp tục mạnh lên, đạt cấp 9-10, giật cấp 12. Bão Conson được dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc vào cuối tuần này.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Trong khi đó, đêm qua ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung bộ kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên từ nay đến ngày 9/9, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 9/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.