Ngày mai (12-9): Giá xăng dầu lại giảm tiếp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giá mỗi lít xăng có thể giảm đến 800 đồng còn giá dầu hạ từ 900-1.000 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai (12-9)- kỳ điều hành được lùi lại 1 ngày do trùng với ngày nghỉ cuối tuần.
Giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp

Giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 8-9 giảm so với kỳ điều hành trước đó với RON 92 là 96,76 USD/thùng, RON 95 là 101,5 USD. Giá dầu cũng giảm về 129 USD/ thùng.

Do đó, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, nếu không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, ở kỳ điều hành tới, giá xăng có thể giảm đến 800 đồng/lít, còn giá dầu hạ từ 900-1.000 đồng/lít. Với dự báo này thì khả năng giá dầu vẫn cao hơn giá xăng.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 9 lần giảm và một lần giữ nguyên. Nếu kỳ điều hành này xăng giảm giá mạnh, giá mặt hàng này sẽ về mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Ở kỳ điều hàng ngày 5-9, mỗi lít xăng RON 95-III giảm về mức 24.230 đồng và E5 RON 92 là 23.350 đồng. Còn dầu diesel tăng lên mức 25.180 đồng, dầu hỏa cũng đắt thêm 1.390 đồng, tăng lên 25.440 đồng. Đây là lần đầu tiên giá dầu cao hơn giá xăng.

Lý giải về tình trạng này, Bộ Công Thương cho biết, những tháng gần đây, để chuẩn bị cho nhu cầu tăng vào mùa đông và nhu cầu của người dân đang dần chuyển sang dùng dầu khi giá năng lượng tăng cao, thì giá dầu đã tăng khá mạnh, cao hơn nhiều so với giá xăng.

Tính đến trước kỳ điều chỉnh ngày 12-9, trung bình trên thế giới, bình quân giá xăng ở mức 105 USD/thùng, trong khi giá dầu ở mức 143 USD/thùng. Trong nước, trong cơ cấu giá xăng và giá dầu, các mức thuế, chi phí kinh doanh, định mức rất khác nhau. Thực tế, thuế nhập khẩu bình quân của các loại dầu chỉ ở mức 0-0,72%, thuế nhập khẩu xăng bình quân là 9,7%. Thuế tiêu thụ đặc biệt của dầu là 0%; của xăng là 8-10%.

Do đó, giá bán lẻ xăng trong nước từ trước đến nay vẫn cao hơn giá dầu. Tuy nhiên, ở kỳ điều hành giá ngày 5-9 vừa qua, do giá xăng và giá dầu thế giới có sự chênh lệch lớn, giá dầu cao hơn giá xăng 30-35 USD/thùng, nên giá bán lẻ dầu trong nước đã lần đầu tiên cao hơn giá xăng.

Thông tin thêm về tương quan giá xăng - dầu trên thế giới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay tại châu Âu hầu như các nước đều có giá dầu cao hơn giá xăng, như: Italia, Hungary, Đức, Pháp, Đan Mạch, CH Séc, Áo, Bỉ, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha…

Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ sự chia sẻ với những đối tượng sử dụng dầu diesel trong lĩnh vực vận tải, hay các ngư dân đánh cá…; đồng thời khẳng định việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện theo cơ chế kinh tế thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước.