Ngày mai (11-8): Giá xăng có thể giảm tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giá xăng có thể giảm từ 1.200- 1.600 đồng mỗi lít từ ngày mai theo đà giảm của giá xăng dầu thế giới.
Giá xăng dầu nhập khẩu vẫn đang giảm

Giá xăng dầu nhập khẩu vẫn đang giảm

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 8-8, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đã giảm mạnh. Giá xăng RON 92 quanh mức 105 USD một thùng, RON 95 là 109 USD và giá dầu xuống dưới 120 USD/thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, trong tuần qua, giá xăng nhập giảm mạnh, có lúc về mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Do đó, ở kỳ điều hành ngày mai, giá xăng dầu có thể giảm mạnh lần thứ năm liên tiếp.

Nếu không sử dụng quỹ bình ổn, xăng có thể giảm 1.200-1.600 đồng/lít, còn giá dầu hạ 1.800-2.200 đồng/lít. Tuy nhiên, nếu nhà điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá, mức giảm sẽ nhẹ hơn.

Giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước dự kiến sẽ quanh mức 22.000-23.000 đồng/lít. Hiện giá bán xăng dầu đang tương đương với giá bán hồi tháng 2-2022.

Từ ngày 8-8, Chính phủ đồng ý giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng, về còn 10%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp đầu mối cho rằng, việc giảm thuế MFN với xăng động cơ, xăng không pha chì không giúp nhiều cho việc giảm giá xăng, bởi tỷ trọng nhập khẩu từ các nước áp thuế này hiện chiếm không đáng kể trong tổng lượng xăng tiêu thụ cả nước.

Dù vậy, quyết định giảm thuế có tác dụng giúp thị trường đa dạng hóa nguồn cung, tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia.