Ngày mai (1-8), giá xăng dầu sẽ giảm bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại diện doanh nghiệp cho biết, nếu không trích lập quỹ bình ổn giá, giá xăng dầu có thể giảm từ 300-800 đồng/lít.
Giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm

Giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 26-7, giá xăng RON 92 bình quân 108 USD/thùng, xăng RON 95 ở mức 111 USD, giảm khoảng 4-5% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Còn giá dầu có lúc giảm về mốc 123 USD một thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, nếu không trích quỹ bình ổn giá, ở kỳ điều hành ngày mai, giá xăng có thể giảm từ 300-500 đồng/lít, còn giá dầu có thể giảm đến 800 đồng/lít.

Nếu nhà điều hành quyết định trích lập quỹ bình ổn giá thì giá xăng có thể giữ nguyên và giá dầu giảm nhẹ.

Trước đó, nhiều dự báo đưa ra giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành tới có thể giảm mạnh, thêm hơn 3.000 đồng/lít, về mức 21.000- 22.000 đồng/lít. Dự báo này được đưa ra khi ngay sau kỳ điều hành ngày 21-7, giá xăng dầu thế giới liên tiếp giảm mạnh.

Tuy nhiên, ở những phiên gần đây, giá xăng dầu thế giới lại tăng dựng đứng ở trở lại, khiến bình quân giá xăng dầu dù vẫn thấp hơn kỳ điều hành trước nhưng không nhiều.

Trong tháng 7, giá xăng dầu trong nước đã giảm 3 lần liên tiếp, đưa giá mặt hàng này về ngang bằng mức hồi tháng 2.

Bộ Công Thương dự báo giá thành phẩm thế giới vẫn cao nên giá xăng hai tháng tới có thể quanh 31.000 đồng/lít và quý IV mới có thể giảm về 24.000 đồng/lít.