Ngày làm việc đầu tiên sau tết: Phục vụ tốt nhân dân

ANTĐ - TP Hà Nội đã giải quyết khối lượng công việc khổng lồ một cách chủ động, bài bản, khoa học để người dân ăn Tết Nguyên đán Quý Tỵ vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an bình, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Lực lượng Công an Thủ đô đã nỗ lực hết mình để người dân đón Tết vui tươi, an toàn

Ảnh: PHÚ KHÁNH

Tết an bình, lành mạnh

Chiều 18-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã giao ban phiên đầu tiên của năm mới Quý Tỵ 2013 nhằm đánh giá kết quả tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán.

Theo Ban cán sự Đảng UBND TP, Thủ đô đã tổ chức đón tết Quý Tỵ 2013 trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an bình, mọi người, mọi nhà đều có Tết. TP đã thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí, đặc biệt quan tâm đến các huyện xa, đồng bào dân tộc. Hàng hóa trong dịp Tết rất phong phú, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, không xảy ra thiếu hàng, không tăng giá và không xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm. 

An ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn được đảm bảo tốt; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc phức tạp về ANTT. Giao thông cũng được duy trì an toàn, trật tự. Đặc biệt, Tết năm nay không xảy ra trọng án, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Việc thực hiện quy định về cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ được thực hiện tốt nhất so với những năm qua. Đêm Giao thừa tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đốt pháo. Lực lượng chức năng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 29 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa... 

Việc đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân cũng làm khá tốt, không để hành khách phải ngủ lại qua đêm ở các bến xe. Trong 9 ngày (từ ngày 9 đến 17-2), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 13 người bị thương (giảm 8 vụ (36,4%), giảm 4 người chết (25%) và 5 người bị thương (27,8%) so với cùng kỳ năm 2012). Số vụ này chủ yếu xảy ra tại các huyện ngoại thành, do người điều khiển giao thông uống rượu, bia. Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, CATP đã tăng cường lực lượng cho các huyện để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hơn. Giám đốc CATP cũng đề nghị Sở GTVT, các quận, huyện,  thị xã tiếp tục phối hợp với CATP để điều tiết tình hình giao thông.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, có được những thành công trên nhờ sự chỉ đạo bài bản, khoa học, chủ động từ rất sớm: “Công tác đảm bảo an ninh – an toàn làm rất tốt. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phạm pháp hình sự giảm rất mạnh, không có trọng án. Tai nạn giao thông cũng giảm nhiều, nội thành không xảy ra vụ nào. Đó là những kết quả rất đáng mừng...”

Bắt tay ngay vào sản xuất

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, không mải vui xuân, từ trước Tết, TP đã bắt tay tập trung chỉ đạo tốt các điều kiện cho hoạt động lao động, sản xuất: “Nhiều công trình trọng điểm của TP đã làm việc xuyên Tết. Chưa hết ngày nghỉ, nhiều doanh nghiệp đã đi vào sản xuất sớm. Sau Tết, các sở, ngành, địa phương phải căng hết lực lượng ra, bắt tay ngay vào giải quyết tốt các nhiệm vụ TP đã giao, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp ngay từ ngày làm việc đầu tiên của đầu năm mới.” Trong sáng qua, 18-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng đã trực tiếp đi kiểm tra đột xuất 3 điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP. Chủ tịch UBNDTP cho biết: “Có nơi đã có người dân tới làm thủ tục nhưng có nơi cũng chưa có giao dịch. Dù vậy, anh em nói chung chấp hành rất tốt, trực đầy đủ, nghiêm túc, phục vụ người dân chu đáo...”

Cũng nhấn mạnh việc tập trung cho sản xuất ngay trong những ngày đầu xuân, đồng chí Phạm Quang Nghị nhắc nhở: “Phải luôn tập trung cao độ, không thể lơ là, từ quản lý đô thị tới sản xuất nông nghiệp. Phải siết chặt kỷ luật lao động ngay từ ngày đầu tiên, không để rơi vào thế bị động”. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc chấn chỉnh hoạt động lễ hội, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn.

Dịp Tết, 600.000 khách quốc tế tới Hà Nội

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khắc Lợi cho biết, du lịch Hà Nội thắng lớn trong dịp Tết. Tính toán sơ bộ cho biết, trong dịp Tết, đã có 600 nghìn khách du lịch nước ngoài (tăng 10% so với 2012) và 2,2 triệu khách trong nước (tăng 11%) tới thăm Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục