"Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền quyết định đến thành công của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tham luận tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ do Bộ Công an tổ chức với hình thức trực tuyến, tại điểm cầu Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nêu rõ, công tác chỉ đạo tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 rất nghiêm túc, tập trung, quy mô, bài bản, đạt được kết quả quan trọng. Hà Nội có 801 điểm tổ chức ngày hội, vượt yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. 100% các điểm đều có lãnh đạo cấp xã, phường thị trấn dự, trong đó có 199 điểm có lãnh đạo Thành phố và quận, huyện, thị xã dự.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội tham luận từ điểm cầu Hà Nội
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội tham luận từ điểm cầu Hà Nội

Các hoạt động tiến tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được tổ chức triển khai sớm, gắn với các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn toàn Thành phố.

Đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, hướng về đối tượng chính sách, góp phần xóa đói giảm nghèo, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức thăm hỏi tặng 8.629 phần quà với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng cho các cá nhân, gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến; các đơn vị cơ sở đã tổ chức ra mắt hơn 50 mô hình, chuyên đề; tổ chức sơ, tổng kết hơn 90 mô hình, chuyên đề về ANTT...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình

Hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” có nhiều đổi mới sáng tạo về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương; tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở. Nhiều hoạt động phần lễ, phần hội phong phú, đa dạng, sáng tạo với sự đổi mới về nội dung, hình thức.

Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng cả trước, trong và sau “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, nhất là ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã chỉ đạo, tổ chức và phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền được 10.242 cuộc với hơn 127.591 lượt người tham gia; Báo An ninh Thủ đô đã đăng tải 67 lượt tin, bài tuyên truyền; trang Fanpage Facebook “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Thủ đô Hà Nội” đã duy trì cập nhật đăng tải đầy đủ các hoạt động tổ chức Ngày hội của các đơn vị.

Ngoài ra, đã đăng, phát hơn 2.154 tin bài, xây dựng 66 phóng sự tuyên truyền trên các đài truyền thanh - truyền hình, kẻ vẽ 5.136 pa nô, áp phích tuyên truyền tại các nơi công cộng; phát hành hơn 100.350 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, in phát hành hơn 31.941 cuốn tài liệu tuyên truyền, góp phần tạo hiệu ứng thi đua sôi nổi, sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ông Lê Hồng Sơn khẳng định, sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” nói riêng. Lực lượng công an làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phải phù hợp với đặc điểm về phong tục, tập quán, điều kiện kinh tế- xã hội của từng vùng, khu vực địa phương mới huy động được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân.

Cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có đủ khả năng, trình độ, kiến thức xã hội, am hiểu phong tục, tập quán của từng địa phương, vùng miền, được dân tin, dân yêu để triển khai công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.