Ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi để toàn lực lượng CAND tôn vinh Hiến pháp

ANTD.VN - Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định điều này, tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Bộ Công an tổ chức sáng 9-11.

Dự lễ mít tinh có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trần Thị Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trần Đức Phong, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, học viện, nhà trường Công an nhân dân (CAND) khu vực phía Bắc; đại diện lãnh đạo các Cục tham mưu, tổ chức pháp chế các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ

Ngay sau khi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành, Ngày Pháp luật được Chính phủ công bố, hàng năm, Bộ Công an đều ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn lực lượng CAND.

Trong 3 năm qua, lực lượng CAND đã ban hành hơn 300 bản kế hoạch và 100 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; tổ chức nhiều buổi lễ mít tinh hưởng ứng với sự tham gia của hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ CAND. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trong CAND; những kết quả đã đạt được trong tổ chức triển khai Ngày Pháp luật tại Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua.

Trong 3 năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, sâu rộng để toàn lực lượng CAND tôn vinh Hiến pháp, pháp luật với những mục tiêu ngày càng cụ thể hơn, thực chất hơn, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ mít tinh

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa thiết thực của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật liên quan đến tư pháp-hình sự đã được Quốc hội thông qua khi các đạo luật này có hiệu lực thi hành…

Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, coi đó là tiêu chuẩn chính trị trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ… 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá, công tác pháp chế nói chung, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng của lực lượng CAND luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật được tổ chức bài bản, với nhiều hình thức sáng tạo trong toàn lực lượng, gắn kết chặt chẽ hơn giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, góp phần không nhỏ vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.