Ngày hội của những người làm Truyền hình - Phát thanh CAND

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với tiêu chí "Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện", Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII - 2022 dự kiến sẽ đón tiếp gần 800 đại biểu là cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng CAND trên cả nước. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Cục Truyền thông CAND (X04), Bộ Công an tổ chức chiều 4-10.

Thông tin tại buổi họp báo, Thiếu tướng - Tiến sỹ Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết: Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII - 2022 là một trong những hoạt động truyền thống và có ý nghĩa quan trọng của lực lượng CAND, được Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ 3 năm một lần tại nhiều địa phương trên cả nước. "Không chỉ là một cuộc thi các tác phẩm báo chí, đây còn là dịp để cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng CAND trao đổi kiến thức, kinh nghiệm báo chí của người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND", Thiếu tướng - Tiến sỹ Đỗ Triệu Phong chia sẻ.

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII - 2022 diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 12-10 đến 16-10. Cục Truyền thông CAND thành lập Ban Tổ chức liên hoan; tham mưu Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam ban hành Quyết định thành lập các Ban Giám khảo. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Ngọc Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm đồng Chủ tịch liên hoan.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm và 12 kỳ liên hoan, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Truyền thông CAND tổ chức Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII - 2022 một cách trang trọng, ý nghĩa, với mục đích tôn vinh những tác phẩm có giá trị cao, với những phát hiện mới, đấu tranh quyết liệt với cái xấu góp phần bảo vệ quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời nêu bật được những chiến công, thành tích và cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ công an trên cả nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII - 2022 có 5 nội dung thi: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; Chuyên mục An ninh trật tự phát trên Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương; Thi phát thanh viên và người dẫn chương trình.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 hạng mục giải thưởng: Giải vàng, Giải Bạc và Bằng khen. Ban Giám khảo là những nhà báo - nghệ sỹ có nhiều kinh nghiệm và có uy tín cao.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo liên quan đến phần thi được đánh giá hấp dẫn nhất tại liên hoan, đại diện Cục Truyền thông CAND cũng cho hay: mỗi phần thi phát thanh, người dẫn chương trình truyền hình sẽ diễn ra trong 5 phút cho mỗi thí sinh. Thí sinh sẽ bốc thăm chủ đề dẫn và Ban Giám khảo sẽ chấm trực tiếp với thang điểm từ 1-10. Đây luôn là một trong những phần thi hấp dẫn nhất trong các kỳ liên hoan.

Nội dung chủ đề dẫn cũng thực tế hơn đặt ra thử thách đối với các thí sinh thi cần có kiến thức xã hội để hơn làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể dẫn chương trình và hùng biện hấp dẫn nhất đến khán giả.

Thiếu tướng - Tiến sỹ Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức liên hoan trả lời phóng viên tại buổi họp báo

Thiếu tướng - Tiến sỹ Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức liên hoan trả lời phóng viên tại buổi họp báo

Điểm nhấn của kỳ Liên hoan lần này ngoài việc chấm thi các tác phẩm thì BTC còn tổ chức các hội thảo bàn luận về các loại hình báo chí trong cuộc cạnh tranh với mạng xã hội, chuyển đổi số trong công tác sản xuất phát thanh, truyền hình. Đây là dịp trang bị thêm kiến thức cho CNCS và các phóng viên, nhà báo tham dự liên hoan.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn có các hoạt động đặc biệt và ý nghĩa như dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng; Triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua các kỳ liên hoan; Hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại 4.0...

Liên hoan thu hút sự quan tâm của các phóng viên trong và ngoài lực lượng CAND

Liên hoan thu hút sự quan tâm của các phóng viên trong và ngoài lực lượng CAND

Lễ khai mạc liên hoan sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12-10 tại hội trường lớn Đại học Cần Thơ, được trực tiếp trên Kênh truyền hình CAND (ANTV) và Đài PT-TH thành phố Cần Thơ.

Việc tổ chức tại TP Cần Thơ gặp không ít khó khăn do không có nhà hát. Tuy nhiên, qua việc lựa chọn địa điểm tổ chức là Cần Thơ, Ban Tổ chức hy vọng đây sẽ là dịp để lan toả hình ảnh người dân ở đồng bào sông Cửu Long đến với khán giả, đưa khán giả và truyền thông về hình ảnh phát triển và mới mẻ của Cần Thơ ngày nay.

Cho đến thời điểm này, BTC đã nhận 219 tác phẩm phát thanh, 319 tác phẩm truyền hình. BTC sẽ thu nhận tác phẩm tham gia thi cho đến sát ngày tổ chức liên hoan và chấm bài thi trực tiếp ngay sau khi nhận. Điều này sẽ tạo nên gay cấn cho đến phút cuối của Liên hoan.

Tin cùng chuyên mục