Ngày hội ẩm thực- văn hóa- thể thao Phụ nữ Công an Thủ đô năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều nay, 4-10, Hội phụ nữ Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội Nghị triển khai kế hoạch “Ngày hội ẩm thực- văn hóa- thể thao phụ nữ Công an Thủ đô năm 2022”. Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự kiến, “Ngày hội ẩm thực- văn hóa- thể thao phụ nữ Công an Thủ đô" năm 2022 sẽ diễn ra vào sáng ngày 14-10 với các hoạt động như: Hội thi nấu ăn, giới thiệu trưng bày các gian hàng, trình diễn thời trang áo dài và dân vũ thể thao, thi kéo co….

Với chủ đề “Gia đình lửa ấm yêu thương”, các đơn vị tham dự nấu ăn sẽ nấu một mâm cơm gia đình cho 6 người ăn. Yêu cầu của BTC, mâm cơm phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, trình bày đẹp, món ăn mới lạ, hấp dẫn, đồng thời nói lên được chủ đề của Hội thi. BTC cũng khuyến khích các đội cắm, tỉa hoa nghệ thuật, trang trí cho phần thi của mình. Thực phẩm phục vụ cho chế biến món ăn có thể được sơ chế, chuẩn bị trước, không được sơ chế qua lửa.

Phần thi trưng bày gian hàng với chủ đề “Phụ nữ Công an thủ đô giữ gìn truyền thống, tinh hoa, văn hóa dân tộc”. Với phần thi này, mỗi đơn vị tham gia gian hàng sẽ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm đặc sản, nông sản sạch, an toàn của địa phương và các món ăn truyền thống của Thủ đô Hà Nội. Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu phải đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội cho biết, Ngày hội “Âm thực- Văn hóa-Thể thao Phụ nữ Công an Thủ đô” là dịp để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của Phụ nữ Công an Thủ đô về truyền thống ngàn năm văn hiến của Hà Nội, đó cũng là dịp để góp phần xây dựng, hoàn thiện hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có tri thức, năng động, sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

“Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức đa dạng, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào phụ nữ toàn CATP trên mọi lĩnh vực, gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Thủ đô, vì hạnh phúc gia đình giai đoạn 2022-2026, thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh tài năng, sự sáng tạo của Công an Thủ đô trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước với phẩm chất đạo đức Phụ nữ Thủ đô “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang”- Thượng tá Vũ Thị Kim Yến nhấn mạnh.