Ngày đầu ra quân, CSGT Hà Nội phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép heroin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ngay trong ngày đầu ra quân (5/2/2022), tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội, đã phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy heroin.

Theo đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, tổ tuần tra gồm Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn, Đại úy Nguyễn Trọng Kiên và Đại úy Đinh Giang Long làm nhiệm vụ tại Km 20+500 Quốc lộ 32 thuộc địa bàn thị trấn Phùng, Đan Phượng phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS: 99F1-426.28 có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, đối tượng điều khiển Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1981, HKTT: Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) có dấu hiệu bồn chồn, lo lắng. Đúng như dự đoán, kiểm tra cốp xe, tổ công tác đã phát hiện một bơm tiêm và một chai nước cất nhãn hiệu NOVOCAIN 3%. Tiếp tục kiểm tra người đối tượng Tuấn, cảnh sát phát hiện một gói nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng trong túi quần bên phải phía trước. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là ma túy heroin, mua về để sử dụng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã niêm phong tang vật và bàn giao đối tượng về Công an thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn cho biết: “Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm khi làm nhiệm vụ. Ở sự việc vừa qua, đối tượng Tuấn đã liên tục lấy lý do quên giấy tờ, xin tổ công tác bỏ qua. Chúng tôi đã nghiêm khắc yêu cầu anh ta chấp hành, đồng thời sẵn sàng phương án khống chế nếu đối tượng manh động, bỏ chạy hoặc chống đối”.

Cũng trong sáng 5-2 (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022), tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm Nhâm Dần 2022. Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ duy trì, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên toàn địa bàn thành phố, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ, ô tô vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ.