Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Hà Nội phát hiện 837 ca Covid-19 mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 30-4, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Hà Nội ghi nhận 837 ca Covid-19, đồng thời số ca phải điều trị cũng giảm mạnh...
Biển người đổ về Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) trong ngày nghỉ lễ 30-4

Biển người đổ về Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) trong ngày nghỉ lễ 30-4

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, hôm nay Hà Nội ghi nhận 837 ca Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trong một năm qua (tính từ 29/4/2021) đến nay lên 1.586.645.

837 ca mới phân bố tại 189 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (137); Đông Anh (123); Hoàng Mai (71); Long Biên (65); Nam Từ Liêm (57).

Hiện Hà Nội chỉ còn 102.772 ca đang điều trị, theo dõi, trong đó có 232 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. Trong 232 người điều trị tại các bệnh viện, có 42 ca nặng phải thở oxy, mask, gọng kính; chủ yếu là bệnh nhân mức độ trung bình (186 ca).

Hôm qua, Hà Nội có thêm hơn 5.000 trẻ từ 5-11 tuổi được tiêm vaccine Covid-19, nâng tổng số trẻ trong nhóm tuổi này được tiêm lên gần 142.200 trường hợp.