Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XII - Cúp Nền móng Sông Đà - Thăng Long 2012:

Ngày của “cơn mưa” bàn thắng

ANTĐ - Lượt trận hôm qua (14-10) chứng kiến sự thăng hoa của các chân sút khi cống hiến cho khán giả “cơn mưa bàn thắng” với tổng cộng 67 pha dứt điểm thành bàn. 

Anh Thắng (phải) góp phần quan trọng vào chuỗi trận toàn thắng vòng bảng của THPT Hoàng Văn Thụ

Sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ đắm chìm trong bữa tiệc bóng đá với những trận đấu nảy lửa cùng tiếng hò reo ăn mừng không ngớt từ khắp các khán đài. Do không ít đội bóng đã bước vào lượt trận cuối nên dễ hiểu khi tất cả đều nhập cuộc với quyết tâm cao, đặt mục tiêu chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Mới chỉ qua 2 lượt trận nhưng cả THPT Hoàng Văn Thụ (6 điểm) và THPT Đại Mỗ (4 điểm) đã nổi lên như những ứng viên “nặng ký” của giải.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đều chủ động tràn sang sân đối phương để triển khai các pha tấn công. Bóng liên tiếp được các cầu thủ THPT Đại Mỗ điều tiết sang hai bên cánh nhằm tận dụng sự cơ động và kỹ thuật điêu luyện của Nguyễn Quang Hiệp (7) tạo ra các pha bóng nguy hiểm. Phía bên kia, THPT Hoàng Văn Thụ cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, với sự tập trung cao độ và bọc lót kịp thời giữa các tuyến. Không những thế, THPT Hoàng Văn Thụ còn có trong tay bộ đôi “song sát” Anh Thắng – Mạnh Tiến (cùng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn) trên hàng công. Bản lĩnh cùng duyên ghi bàn lần lượt giúp Anh Thắng và Mạnh Tiến mang về những bàn thắng quý giá, góp phần vào chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp THPT Hoàng Văn Thụ vững ngôi đầu với 9 điểm sau 3 vòng. 

Cùng chung niềm vui chiến thắng còn có THPT Trần Phú, ngôi trường thường xuyên sản sinh những lứa cầu thủ chất lượng tham dự giải. Có 4 điểm sau 2 lượt trận, song thầy trò THPT Trần Phú chưa thể yên tâm khi THPT Phạm Hồng Thái cạnh tranh khốc liệt ngôi đầu bảng B với cùng điểm số. Dễ hiểu khi THPT Trần Phú đặt quyết tâm chiến thắng. Và dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 100 CĐV, thầy trò THPT Trần Phú thậm chí còn làm được nhiều hơn thế khi giành chiến thắng giòn giã 6-1 trước THPT Marie Curie, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng B với 7 điểm, và quan trọng hơn là chiếm lợi thế về hiệu số bàn thắng với đối thủ cạnh tranh. Cùng có những chiến thắng đậm trong ngày thi đấu hôm qua còn có THPT Phùng Khắc Khoan (thắng THPT Alfred Nobel 8-0), THPT Lomonoxop (thắng THPT Phan Bội Châu 7-0)….

Trong một ngày thi đấu xuất thần, cầu thủ mang áo số 12 - Phan Văn Trường đã ghi liên tiếp 4 bàn thắng, kiến tạo 2 đường bóng giúp các đồng đội lập công, góp phần quan trọng vào chiến thắng giòn giã 8-0 của đội THPT Phùng Khắc Khoan, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng G với 4 điểm sau 2 vòng.

Kết quả thi đấu ngày 14-10

Buổi sáng:

THPT Chu Văn An – THPT Yên Hòa: 0-2
THPT Phạm Hồng Thái – THPT Lê Quý Đôn: 2-1
THPT Đoàn Thị Điểm – THPT Trung Văn: 0-2
THPT Việt Đức – THPT Hoàng Diệu: 1-3
THPT Trần Quốc Tuấn – THPT Tây Hồ: 1-0
THPT Phùng Khắc Khoan – THPT Alfred Nobel: 8-0
THPT Phan Bội Châu - THPT Lomonoxop: 0-7
THPT Lý Thái Tổ - THPT Tân Lập Đan Phượng: 0-2 
THPT Trương Định – THPT Mai Hắc Đế: 0-0
THPT Kim Liên - THPT Eisntein: 2-3

Buổi chiều:

THPT Thượng Cát – THPT Nguyễn Tất Thành: 1-1
THPT Hermann – THPT Việt Nam Ba Lan: 2-1
THPT Phan Huy Chú – THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 0-1
THPT Đại Mỗ - THPT Hoàng Văn Thụ: 0-3
THPT Newton – THPT Trần Hưng Đạo: 0-2
THPT Trần Phú – THPT Marie Curie: 6-1
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – THPT Thực Nghiệm: 3-2
THPT Nguyễn Gia Thiều – THPT Trần Nhân Tông: 2-1
THPT Đoàn Kết – THPT Hoàng Cầu: 1-1