Ngày 8-8 có điểm sàn ĐH, CĐ

ANTĐ - Tính đến thời điểm này, cả nước đã có hơn 280 trường cung cấp điểm thi ĐH, CĐ 2014, trong đó có khoảng 40 trường đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, ngày 8-8, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ sẽ họp và công bố mức điểm xét tuyển. 

Ngày 31-7, Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT tiếp tục cập nhật số liệu điểm thi đại học 2014 khi đây là hạn chót công bố điểm của các trường trên cả nước. “Top 100” thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014 tính đến thời điểm này gồm 50 thí sinh đại học (ĐH) và 50 thí sinh cao đẳng (CĐ) đã được xác định với mức điểm cao nhất đạt 29,75 điểm, thấp nhất 28,25 điểm. Ở bậc ĐH, đáng chú ý là có 18 thí sinh của ĐH Y Hà Nội lọt “top 100”. ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Y - Dược  mỗi trường có 5 thí sinh trong danh sách điểm cao. Ở bậc CĐ có hai thí sinh đạt mức điểm 29,75 là Nguyễn Thu Thảo - CĐ Sư phạm Quảng Ninh và Nguyễn Nhật Long - CĐ Công nghiệp Phúc Yên.