Ngày 30-6, trùm ma túy Tàng Keangnam cùng đồng bọn hầu tòa

ANTĐ - Theo nguồn tin của Báo ANTĐ, Tòa án tỉnh Bắc Ninh đã lên kế hoạch xét xử sơ thẩm đối với Tàng Keangnam cùng đồng bọn về tội "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo đó, phiên tòa xét xử  sơ thẩm đối với Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, 32 tuổi, trú ở tập thể Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) cùng 11 bị cáo liên quan sẽ được diễn ra trong 3 ngày tiếp tiếp (từ 30-6 đến 2-7) tới đây, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Ninh.

Cáo trạng của VKSND Tối cao thể hiện, trước khi bị bắt Tàng Keangnam cùng đồng phạm hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ. Tàng Keangnam thường mua heroin của hai người Mông quốc tịch Lào và Thái Lan, rồi tập kết tại nhà Tráng A Chư (bố đẻ Tàng), sau đó bán cho Lương Thị Thảo.

Tàng Keangnam, đồng bọn và tang vật ma túy "khủng" trong vụ án

Một ngày và0 tháng 5-2013, Thảo điện thoại cho Tàng báo chuẩn bị sẵn hàng. Tàng đã đặt mua 265 bánh heroin với giá 6.500 USD/bánh và có người đưa hàng qua biên giới Lào - Việt bằng đường mòn. Nhận được thông báo có hàng, Giàng A Chờ cùng đàn em đi nhận và mang về giấu tại nhà bố đẻ Tàng. Sau đó, Tàng thanh toán hơn 1,7 triệu USD (tương đương gần 40 tỷ đồng) cho đối tác.

Ngày 25-7-2013, khi đang điều trị trong bệnh viện tại Hà Nội, Tàng Keangnam nhận được điện thoại của Thảo thông báo giao hàng. Tàng bảo Tráng A Nếnh (em nuôi đối tượng) chuẩn bị ma tuý, giấu vào xe ôtô chở xuống Hà Nội. Sáng hôm sau, Chờ đi trước dò đường, Nếnh lái xe bán tải chở ma tuý đi sau. Khi thấy an toàn, Chờ về còn Nếnh lái xe xuống nhà Tàng ở quận Hà Đông (Hà Nội).

Ngay sau đó, Tàng nhanh chóng ra viện rồi cùng vợ là Giàng Thị Sua và Nếnh mang heroin đi tiêu thụ. Tuy nhiên, đầu giờ chiều 26-7-2013, trùm ma túy Tàng Kengnam cùng đồng bọn chở ma túy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là 265 bánh heroin trên xe ô tô bán tải do Nếnh điều khiển.

Cáo trạng của VKSND Tối cáo xác định, Tráng A Tàng cùng đồng phạm đã mua bán tổng cộng gần 1.800 bánh heroin. Vì thế trùm ma túy này cùng 11 bị cáo liên quan đều bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Với số lượng ma túy "khủng" này, chắc chắn không ít bị cáo trong vụ án sẽ phải nhận mức án cáo nhất, nghiêm khắc nhất theo luật định.