Ngày 29-10, Quốc hội xem xét việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội

ANTD.VN - Dự kiến vào thứ Ba tới đây (29-10), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ thay mặt Chính phủ trình ra Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề án bỏ HĐND cấp phường, ngày 16-10

Theo chương trình làm việc dự kiến của kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ dành tới hơn 2 ngày để thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội, đồng thời cũng xem xét, cho ý kiến vào nhiều dự án luật được dư luận rất chờ đợi.

Cụ thể, ngày mai, 28-10, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đáng chú ý, Quốc hội sẽ dành khoảng 30 phút đến 1 giờ để nghe Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019 (nếu cần thiết sẽ họp riêng).

Ngày 29-10, một nội dung được cử tri và nhân dân Thủ đô hết sức quan tâm, đó là Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tổ về nội dung này và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là 2 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Trọn vẹn 2 ngày làm việc tiếp theo (30 và 31-10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Cùng với phiên chất vấn thì các phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại nghị trường luôn là nội dung được các ĐBQH, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm nhất trong mỗi kỳ họp.

Ở ngày làm việc cuối cùng trong tuần, 1-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn;

Quốc hội cũng thảo luận về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.