Ngày 27-10, Hà Nội thêm 28 ca Covid-19, bùng ổ dịch mới ở Mê Linh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối 27-10, Hà Nội ghi nhận 28 ca Covid-19, gồm 10 ca cộng đồng, trong đó xuất hiện ổ dịch mới với 7 ca mắc tại huyện Mê Linh.
Tại huyện Mê Linh ghi nhận ổ dịch mới với 7 ca dương tính

Tại huyện Mê Linh ghi nhận ổ dịch mới với 7 ca dương tính

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 26/10 đến 18h ngày 27/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 28 ca Covid-19, trong đó có 10 cộng đồng, 17 ca ở khu cách ly và 1 ca ở khu phong tỏa.

Các bệnh nhân phân bố tại: Mê Linh (7), Quốc Oai (5), Hoàng Mai (3), Hoàn Kiếm (3), Hà Đông (3), Đống Đa (2), Hai Bà Trưng (2), Gia Lâm (1), Đan Phượng (1), Nam Từ Liêm (1).

Đáng chú ý, bên cạnh ổ dịch ở thị trấn Quốc Oai tiếp tục có thêm 05 ca dương tính mới thì tại huyện Mê Linh bùng ổ dịch ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng với 7 ca mắc. Ngoài ra, chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức ghi nhận thêm 4 ca, chùm liên quan ổ dịch ở 67 Giáp Bát (quận Hoàng Mai) có thêm 3 ca, chùm liên quan ổ dịch ở phố Trần Quang Diệu (quận Đống Đa) có thêm 02 ca.

Trong 7 ca mới phát hiện tại ổ dịch thị trấn Quốc Oai có 4 người địa chỉ ở Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai và 2 người cư trú ở phường Mộ Lao, phường Phú La quận Hà Đông. Về nguồn lây, trong 7 ca bệnh này có 1 người là đồng nghiệp của bệnh nhân L.T.T.H; 1 người sống trong khu vực phong tỏa; 4 người là chồng và con của 1 F0 trước đó.

Với ổ dịch ở huyện Mê Linh, ca bệnh chỉ điểm là Đ.V.H, Nam, sinh năm 1964, địa chỉ tại xã Tiến Thắng, Mê Linh. Dịch tễ: Bệnh nhân sống tại Hà Giang, ngày 23/10 về Hà Nội. Ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng. Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Từ bệnh nhân này, đã ghi nhận các ca bệnh: N.D.T, Nam, sinh năm 1965; N.C.L, Nam, sinh năm 1959; N.D.C, Nam, sinh năm 1991; N.C.A, Nam, sinh năm 1965; N.C.T, Nam, sinh năm 1954; N.C.C, Nam, sinh năm 1942.

06 bệnh nhân kể trên cũng có địa chỉ ở Tiến Thắng, Mê Linh. Dịch tễ: Các bệnh nhân ngày 23-24/10 đi đám ma tại thôn Bạch Trữ, tiếp xúc với trường hợp từ Hà Giang về (test nhanh có kết quả dương tính). Ngày 26/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức ghi nhận 4 ca mới, gồm 2 người ở Thái Bình, 1 người ở quận Đống Đa và 1 người ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong đó, 3 người là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và 01 người là bác sỹ siêu âm Khoa chẩn đoán hình ảnh của BV Việt Đức.

Chùm liên quan ổ dịch ở 67 Giáp Bát, quận Hoàng Mai có 3 bệnh nhân gồm: P.T.C.L, Nữ, sinh năm 1987, địa chỉ ở Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; N.T.T, Nữ, sinh năm 1985, địa chỉ ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng; N.T.T.H, Nữ, sinh năm 1972, địa chỉ ở Thanh Trì, Hoàng Mai.

Cả 3 bệnh nhân này đều là F1 của 1 bệnh nhân trước đó và đã được cách ly, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch ở phố Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (Đống Đa) có 2 ca mới, gồm: L.H.H, Nữ, sinh năm 1990, là nhân viên salon tóc Mẹ Ớt; Đ.N.L, Nữ, sinh năm 1969 (địa chỉ ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai), là F1 của bệnh nhân F0 trước đó.