Ngày 1/6 U19 VN hội quân, đá 7 trận giao hữu tại Nhật Bản

ANTĐ - Vào ngày 8/6 tới, ĐT U19 VN sẽ có chuyến hành quân sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho giải U19 AFF và VCK U19 châu Á 2014. Đây cũng chuyến xuất ngoại cuối cùng trong năm nay của thầy trò HLV Guillumen Graechen.

HLV Guillume sẽ có 22 ngày luyện quân tại Nhật Bản

Để chuẩn bị cho chuyến “Đông du” này, ĐT U19 VN sẽ hội quân trở lại tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng vào ngày 1/6 tới. So với lần tập huấn tại châu Âu, đội hình ĐT U19 VN có tới 11 tân binh được triệu tập bổ sung. Trong số này có 10 gương mặt lấy từ danh sách 17 đề cử của VFF, gương mặt còn lại là cầu thủ trẻ Lương Hoàn Nam trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal khoá II.

Cùng với việc bổ sung 11 cầu thủ mới, HLV Guillume Graechen cũng tiến hành đợt thanh lọc đầu tiên sau chuyến tập huấn tại trời Âu. Thật bất ngờ khi 3 cầu thủ được đánh giá giàu triển vọng là trung vệ Văn Thiết, tiền vệ Đức Huy và tiền vệ Duy Mạnh đã không được gọi trở lại. Ba cầu thủ khác cũng không được góp mặt vì lý do chấn thương là Văn Quý, Ksor Úc và Hoàng Thống.

Chiến lược gia người Pháp cho biết, danh sách ĐT U19 VN tập huấn tại Nhật Bản sắp tới vẫn chưa phải là danh sách cuối cùng tham dự giải U19 AFF và VCK U19 châu Á 2014. Tùy theo màn thể hiện của các cầu thủ ở chuyến tập huấn này, ông Guillume sẽ quyết định gọi bổ sung hoặc thay thế sau khi trở về nước.

Theo kế hoạch, chuyến tập huấn của U19 VN tại Nhật Bản sẽ kéo dài từ ngày 8/6 đến hết ngày 30/6. Địa điểm đóng quân đã được xác định là Osaka – thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản sau Tokyo và Yokohama.

Tại đây, U19 VN sẽ có khoảng 7 trận giao hữu, trong đó đã có 3 trận đã được chốt lịch, gồm là trận gặp Tuyển SV Nhật Bản vào ngày 10/6, gặp U18 Ceresso Osaka vào ngày 18/6 và gặp U18 Gamba Osaka vào ngày 25/6. Các trận còn lại sẽ được LĐBĐ Nhật Bản thông báo sau khi sắp xếp lịch và liên hệ được với các đội bóng phù hợp.

Với lực lượng chủ lực là dàn cầu thủ thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG, U19 VN đang được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới cho bóng đá Việt Nam tại các đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, việc rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của 3 “đại gia” gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tại VCK châu Á 2014 diễn ra vào tháng 10 tới tại Myanma đã khiến cơ hội giành vé dự VCK U20 thế giới 2015 của thầy trò HLV Guillume Graechen trở nên rất mong manh.

Danh sách 26 tuyển thủ U19 VN tập huấn tại Nhật Bản:

Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội), Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Lê Văn Sơn (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hòa), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lương Xuân Trường (HAGL), Phan Thanh Hậu (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Trần Anh Thi (Tây Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Đoàn Duy Anh (Khánh Hòa), Nguyễn Quang Hải (T&T); Nguyễn Viết Nguyên (SLNA); Lưu Công Sơn (Viettel), Phan Văn Long (Đà Nẵng); Lương Hoàng Nam (HAGL).