Ngập úng vì chậm bàn giao công trình thoát nước

(ANTĐ) - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội làm rõ nguyên nhân úng ngập tại một số tuyến phố mới trên địa bàn thành phố.

“Điểm đen” ngập úng Khuất Duy Tiến

Hiện nay, thành phố có nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa do nhiều chủ đầu tư các công trình thoát nước dù hoàn thành nhưng chưa bàn giao để đưa vào phục vụ thoát nước. Trong quá trình thi công, đất phế thải tồn, lưu trong lòng cống làm ách tắc dòng chảy, không có tác dụng thoát nước. Công ty đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư giải quyết các tồn tại, sớm bàn giao để đưa vào quản lý, duy trì phục vụ thoát nước nhưng cho tới nay các chủ đầu tư chưa thực hiện.

Cụ thể, nhiều “điểm đen” ngập úng mới xuất hiện như khu vực đường vành đai 3, đoạn qua đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm (do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư); chân cầu Vĩnh Tuy thuộc đường Minh Khai (chủ đầu tư là Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn); đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn vào khu đô thị Linh Đàm...