“Ngáo đá”, giấu ma túy gặp ngay 141

ANTĐ - Hai đối tượng trên là Nguyễn Thế Đức (SN 1988) và Dương Văn Hiếu (SN 1993) đều ở Từ Sơn, Bắc Ninh bị tổ công tác Y6/141 phát hiện, bắt giữ tại ngã 5 Cầu Đuống vào chiều 6-11. 

Vào thời điểm trên, Trung tá Đinh Công Thành chỉ huy tổ công tác phát hiện Đức và Hiếu đang điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao hướng từ Bắc Ninh - Hà Nội, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thay vì chấp hành, hai đối tượng đã quay ngoắt đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được chừng 50 mét, cả hai đã bị các trinh sát CSHS phối hợp với CSCĐ khống chế, đưa về chốt.

Tại đây, qua kiểm tra, Y6/141 đã phát hiện trong túi của hai đối tượng 1 gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Đấu tranh ban đầu, cả Hiếu và Đức đã thừa nhận số chất bột màu trắng trên là ma túy đá. Đáng nói, trong quá trình lấy lời khai, cả hai có biểu hiện bị “ngáo đá” do sử dụng ma túy quá liều.