"Ngáo đá", chui vào nhà người dưng, “nuy” toàn thân, dùng dao tự cứa cổ

ANTĐ - Kẻ có hành vi quái đản do "ngáo đá" này là Phan Thế Dũng (SN 1983), quê quán xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Dũng nghiện ma túy tổng hợp và có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hành vi của Phan Thế Dũng diễn ra từ khoảng 21h ngày 21-2, tại nhà anh Lê Văn C., (SN 1970), trú ở khu đô thị mới thuộc thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội và kết thúc lúc 3h sáng 22-2, sau khi bị lực lượng chức năng huyện Gia Lâm khống chế thành công.

Dũng và anh C. không quen biết nhau, nhưng tối 21-2, sau khi rời nhà một người quen ở thị trấn Trâu Quỳ trong trạng thái "ngáo đá", không kiểm soát được tâm trí do sử dụng ma túy tổng hợp, Dũng đã lẻn vào nhà anh C. rồi chui lên tầng 3 nấp. Đây là phòng ngủ của 2 con anh C, nhưng rất may thời điểm ấy, các cháu nhỏ sang nhà hàng xóm chơi. Khi vợ anh C. lên tầng 3, phát hiện có kẻ lạ đang… ung dung đi lại trong nhà mình, đã hốt hoảng hô hoán, kêu cứu. Trong cơn "ngáo đá", tiếng kêu của vợ anh C. càng khiến Dũng không thể kiểm soát được hành vi của mình. Dũng chạy lên phòng thờ của gia đình anh C., tự cởi hết quần áo, đập phá đồ đạc rồi la hét ầm ĩ.

Nhận được thông tin sự việc, các đồng chí trong ban chỉ huy CAH Gia Lâm đã lập tức xuống hiện trường, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng trinh sát Phòng CSHS và Công an thị trấn Trâu Quỳ, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình anh C. và tìm cách thuyết phục, khống chế đối tượng lạ mặt.

“Qua biểu hiện của đối tượng, chúng tôi nhận định do sử dụng ma túy tổng hợp. Rất may, đối tượng chưa kịp gây hại cho bất cứ thành viên nào trong gia đình anh C.”, Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm kể lại diễn biến sự việc.

Các trinh sát hình sự tìm cách tiếp cận vị trí gã thanh niên "ngáo đá", để vừa thuyết phục đối tượng buông dao, vừa ngăn không cho thực hiện hành vi nguy hiểm. Đúng với trạng thái của kẻ mất kiểm soát hành vi do ma túy, khi thấy người lạ tiến lại gần, gã thanh niên bất ngờ dùng dao tự cứa cổ, nằm ra đất giãy đành đạch, rồi đứng dậy trong bộ dạng “nuy” 100%. Đứng ở hành lang một hồi, đối tượng quay vào trong phòng thờ, khóa trái cửa cố thủ.

Kiên trì thuyết phục, vận động, đến 3h sáng 22-2, lực lượng công an đã tìm cách phá cửa xông vào phòng thờ, tước dao và khống chế được đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 4-3, CQĐT CAH Gia Lâm đã khởi tố bị can, tạm giam Phan Thế Dũng để điều tra, xử lý về các hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.