Ngành xi măng Việt Nam kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống

ANTĐ - Ngày 8-1, tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành xi măng Việt Nam.

Trong những năm qua, ngành xi măng Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Nhiều nhà máy xi măng mới đã mọc lên, đội ngũ công nhân ngành xi măng Việt Nam không ngừng lao động, rèn luyện và trưởng thành. Trong năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam vẫn tập trung chỉ đạo sản xuất  và tiêu thụ hơn 20 triệu tấn sản phẩm, tăng 9% so với năm 2011, lợi nhuận đạt hơn 660 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.011 tỷ đồng, tham gia đóng góp 63 tỷ đồng cho các chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa.

Theo đại diện lãnh đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam, trong năm 2013, trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn tác động bất lợi đến thị trường xi măng, toàn ngành xi măng sẽ cố gắng huy động mọi nguồn lực để đổi mới, chủ động và phát triển quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm clinker, xi măng, đẩy mạnh công tác xuất khẩu…

Tin cùng chuyên mục