Ngang nhiên xông vào phòng trọ sinh viên và công trường để cướp

ANTĐ - Quên chưa khóa cửa khi đêm đã quá khuya, 2 nam sinh viên bị bọn cướp “hỏi thăm”, lấy đi 2 chiếc máy tính xách tay (laptop) và 1 chiếc điện thoại di động.

Nửa đêm 23-2, trong khi đang làm việc và quên chưa khóa cửa phòng trọ, các anh Đào Việt Khương và Phạm Xuân Thiện, thuê trọ tại tổ 27b, cụm 5, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), bất ngờ bị 2 nam thanh niên tay cầm dao tông xông vào đe dọa, cướp 2 chiếc laptop và 1 chiếc điện thoại di động. Tiếp đến ngày 28-2, tại công trường thi công cầu cạn đường vành đai 3, khu vực đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân lại xảy ra 1 vụ cướp khác. Một nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào lán công trường đe dọa bảo vệ, rồi cướp đi một số thanh sắt xây dựng.

 

Các đối tượng Sơn và Quân

Qua điều tra, ngày 1-3, lực lượng CSHS - CAQ Thanh Xuân phối hợp với CAP Hạ Đình đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng Hoàng Mạnh Quân, SN 1989, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa và Lưu Văn Nam, SN 1990; Nguyễn Thái Sơn, SN 1992; Nguyễn Văn Bách, SN 1990, đều trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, là những hung thủ gây ra 2 vụ cướp. Thông qua các mối quan hệ, Quân tụ tập với 3 đối tượng ngoại tỉnh để chơi đánh bạc. Mới đây, Quân, Nam, Sơn và Bách, đã bán cho Phạm Thị Ngọc, SN 1973, trú tại đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, chuyên thu mua phế liệu một số sắt xây dựng.

 

2 đối tượng Bách và Nam

Đối tượng Ngọc

Khi bị bắt giữ, các đối tượng khai đã gây ra những vụ cướp tại nhà trọ của 2 nam sinh viên ở cụm 5, phường Hạ Đình và ở công trường thi công cầu cạn đường vành đai 3, khu vực đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. Sau khi cướp được số sắt tại công trường, chúng đã bán cho Phạm Thị Ngọc lấy tiền đánh bạc. Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện và thu được 4 dao bầu, 1 laptop, 1 dùi cui, nhiều điện thoại di động và tiền mặt do các đối tượng cướp được.

 

Hung khí bọn cướp sử dụng gây án

Tang vật các vụ cướp

Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã làm rõ ngày 29-11-2011, nhóm đối tượng trên bắt giữ, đánh đập 3 nam công nhân thi công công trình cầu cạn đường vành đai 3, đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân. Chúng đưa người bị hại vào lán công nhân ở tổ 24b, phường Hạ Đình, tiếp tục giam giữ họ trái phép và yêu cầu người nhà mang 6 triệu đồng tới chuộc.

* (Tên người bị hại đã được thay đổi).