TP.HCM:

Ngang nhiên bán ma túy ngay tại phòng khám

ANTĐ - Băng nhóm của Nguyễn Hữu Phát tụ tập trước phòng khám An Hòa,quận 6, TP.HCM để mồi chài, bán ma túy cho các con nghiện đang chờ lấy thuốc Methadone về cai nghiện.
Đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận 6 xác nhận, trong sáng 13/8 cơ quan này phối hợp cùng công an phường 12, quận 6 bắt giữ 1 băng nhóm buôn bán ma túy trước phòng khám An Hòa (số 1039A đường Hồng Bàng, phường 12, quận 6, thuộc trung tâm Y tế dự phòng quận 6). Theo đó băng nhóm 8 đối tượng đang bị điều tra, xử lý về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".
Ngang nhiên bán ma túy ngay tại phòng khám ảnh 1
Phòng khám An Hòa

Theo trung tá Lê Văn Đông - đội trưởng đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận 6, gần đây cán bộ tại phòng khám An Hòa trình báo, có 1 nhóm đối tượng thường xuất hiện trước phòng khám để bán ma túy cho những người cai nghiện. Được biết phòng khám An Hòa đang cấp phát thuốc Methadone cho những người nghiện để cai nghiện ma túy tại gia,là dự án do 1 tổ chức phi chính phủ tại trợ.
Trước thực trạng này, công an quận 6phối hợp cùng công an quận 12 để lên kế hoạch làm thanh sạch địa bàn. Quá trình mật phục đến sáng 13/8 công an đã phục kích, bắt giữ 8 đối tượng đang bán ma túy, thu giữ tang vật là 7 tép ma túy.
Ngang nhiên bán ma túy ngay tại phòng khám ảnh 2
Nguyễn Hữu Phát - kẻ cầm đầu băng bán ma túy trước phòng khám An Hòa

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, băng nhóm trên do Nguyễn Hữu Phát (SN 1980, ngụ quận 3) cầm đầu. Bản thân Phát và các đàn em cũng là những con nghiện, thường xuyên đến phòng khám An Hòa nhận thuốc Methadone để cai. Xác định có nhiều người khó dứt cơn thèm thuốc nên Phát và đàn em mua ma túy về để mang đến trước khu vực phòng khám bán lại, kiếm lời.
Mỗi sáng các đàn em của Phát trà trộn vào những người đến phòng khám An Hòa nhận thuốc Methadone để mồi chài mua ma túy. Sau đó Phát mang ma túy đến phân phát cho các đàn em đi bán. Hoạt động mua bán ma túy của băng nhóm do Phát cần đầu dường như diễn ra công khai, bởi lẽ có nhiều người nhầm tưởng chúng đang nhận, trao đổi thuốc Methadone.
Ngang nhiên bán ma túy ngay tại phòng khám ảnh 3
Các đàn em của Phát bị bắt giữ tại cơ quan công an

Bước đầu tại công an Phát khai nhận, hàng ngày băng nhóm này bán hàng chục tép ma túy. Giá trung bình chúng bán ra là 100 - 120 ngàn đồng/tép. Băng nhóm này hoạt động khoảng 3 - 4 tháng nay.