Ngán tên lửa Triều Tiên, Hàn Quốc "tăm tia" Iron Dome của Israel

ANTĐ - Giới truyền thông Hàn Quốc và Israel rầm rộ đưa tin, Hàn Quốc đang rất quan tâm đến hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” (Iron Dome) của Israel.

Hàn Quốc quan tâm đến việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa “Iron Dome” của Israel, vốn đã thể hiện độ tin cậy cao trong cuộc xung đột với người Palestine. Trong cuộc xung đột vừa qua, Hamas đã bắn hàng trăm quả rocket sang Israel nhưng chỉ gây thiệt hại rất ít do sự xuất sắc của hệ thống đánh chặn này.

Theo tin đưa hôm 12-8 của báo “Tona Ilbo”, điều này đã được ban lãnh đạo của công ty quốc phòng nổi tiếng của Israel là Rafael (Công ty “Hệ thống phòng thủ tiên tiến” - RADS) công bố. Giám đốc công ty Edidia Yaari cho biết rằng cuộc đối đầu với Triều Tiên là nguyên nhân khiến Hàn Quốc quan tâm đến hệ thống “Iron Dome”.

“Tona Ilbo” cho biết, một đại diện của chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã thể hiện sự quan tâm tới việc mua hệ thống này trong chuyến thăm Israel vào mùa hè năm 2011. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai bên hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Một cuộc diễn tập của lực lượng pháo binh Triều Tiên

“Iron Dome” là hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để chống lại các tên lửa chiến thuật, đạn pháo không điều khiển tầm xa từ 4 đến 70 km. Mỗi đại đội “Iron Dome’ bao gồm một trạm radar đa nhiệm (phát hiện, theo dõi và dẫn bắn), trung tâm chỉ huy hỏa lực và 3 bệ phóng với 20 đạn tên lửa đánh chặn Tamir cho mỗi bệ.

Tên lửa Tamir có đầu dò cảm biến điện tử - quang học, tầm bắn 4- 70 km, có thể đánh chặn các loại đạn cối, pháo, rocket và tên lửa tầm trung, tầm ngắn. Giá thành mỗi quả tên lửa đánh chặn Tamir vào khoảng 50.000 USD/quả.

Lần thử lửa thực tế đầu tiên của “Iron Dome” diễn ra vào ngày 07/04/2011, lần đầu tiên nó đã bắn hạ được một quả rocket 122mm “Grad”. Người Israel khẳng định hiệu suất tiêu diệt mục tiêu của “Iron Dome” lên tới 90%, tuy nhiên một số tạp chí quốc phòng và chuyên gia quân sự cho rằng con số đó chỉ đạt tối đa là 75%.

Hiện nay, Triều Tiên là nước có rất nhiều các loại tên lửa tầm ngắn như KN-02, Scud… và các hệ thống rocket nhiều nòng mua của Nga, Trung Quốc hoặc tự chế tạo, trong đó cả BM-14, BM-21 Grad và một hệ thống rocket hạng nặng, tầm xa thế hệ mới có uy lực khủng khiếp.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel

Hiện nay, các loại rocket nhiều nòng mà Triều Tiên hiện đang sở hữu cỡ nòng 107, 122 và 240 mm và số lượng ống phóng thấp nhất là 12, tối đa là 40 ống. Tuy nhiên rocket thế hệ mới của Triều Tiên chỉ có 4 nòng nhưng cỡ nòng lên tới 300mm, tầm bắn đạt trên 200km.

Loại pháo phản lực này được Triều Tiên chính thức phóng thử vào ngày 18/05, khi đó Bình Nhưỡng đã phóng 2 quả ở khu vực Đông Hải. Sau đó, từ ngày 18 - 20/05, Triều Tiên đã liên tục thử nghiệm 6 quả pháo tên lửa loại này ở khu vực Đông Hải và phía Hàn Quốc đã theo dõi đường đạn của nó được cả 6 lần.

Ngay cả các hệ thống pháo tên lửa tiên tiến 12 nòng của Nga là 9K58 “Smerch” (NATO gọi là Tornado), sử dụng đạn pháo tên lửa điều khiển đạn đạo 9M542 cùng cỡ 300mm cũng chỉ có tầm bắn tối đa là 120km. Hiện Hàn Quốc đang đau đầu với loại pháo tên lửa có tầm bắn xa, uy lực mạnh như vậy nên việc họ quan tâm đến Iron Dome cũng là điều dễ hiểu.