Ngân sách quốc phòng/GDP của Trung Quốc liên tục tăng

ANTĐ - Theo tin của Tân Hoa Xã, chính phủ Trung Quốc có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 so với năm ngoái là 10,7%, đạt mức 720,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 114,3 tỷ USD).

Ngân sách Quốc phòng của Trung Quốc năm 2010 là 532,115 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,5% so với ngân sách quốc phòng năm 2009, chiếm 6,3% tổng ngân sách quốc gia trong năm tài khóa 2010.

Năm 2011, Trung Quốc đầu tư cho quốc phòng 601,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,7% so với ngân sách quốc phòng năm 2010, chiếm 6% tổng chi ngân sách quốc gia năm 2011.

Ngân sách Quốc phòng của Trung Quốc năm 2012 là 670,274 tỷ nhân dân tệ, so với năm 2011 tăng 11,2%, chiếm tỷ lệ chưa tới 2% của GDP.

Theo tin của Tân Hoa Xã, chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 hơn năm 2012 tới 10,7%, đạt mức 720,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 114,3 tỷ USD).

Vừa qua, chính phủ Mỹ cũng đã công bố ngân sách quốc phòng năm 2013 là 631 tỷ USD, trong đó 552,2 tỷ USD là dự toán ngân sách cơ bản, còn 88,5 tỷ USD để duy trì khả năng tác chiến trên phạm vi toàn cầu.

Ngày 29/01/2013, Nhật cũng đã công bố dự trù ngân sách quốc phòng năm 2013 là 4750 tỷ yên (tương đương 52,2 tỷ USD), chiếm 5,1% GDP.

Các chương trình chế tạo máy bay tàng hình ngốn rất nhiều kinh phí

Tuy năm 2013 ngân sách quốc phòng Trung Quốc không tăng mạnh hơn so với các năm trước nhưng vẫn theo quỹ đạo tịnh tiến trên mức 10%. Chỉ sau 3 năm, từ 2010 – 2013, đầu tư cho quốc phòng của Trung Quốc đã tăng thêm 188 tỷ nhân dân tệ (tăng 35%).