Ngân hàng Trung ương Trung Quốc rút gần 19 tỷ USD khỏi thị trường

ANTĐ - Hôm qua 8-4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã rút 120 tỷ nhân dân tệ (tương đương 18,55 tỷ USD) khỏi thị trường theo thỏa thuận mua lại đảo ngược (repo). 

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc rút gần 19 tỷ USD khỏi thị trường ảnh 1

Trong đó, PBOC mua lại các cổ phiếu của các ngân hàng thương mại với cam kết sẽ bán số cổ phiếu này trong tương lai. 

Tuần này, PBOC đã rút khỏi hệ thống lưu thông trên thị trường tài chính Trung Quốc tổng cộng 275 tỷ nhân dân tệ, sau khi các thỏa thuận repo trị giá khoảng 395 tỷ nhân dân tệ đáo hạn. Giới chuyên gia tài chính nhận định, việc PBOC rút tiền về  cho thấy dấu hiệu căng thẳng của thị trường vốn Trung Quốc đã giảm nhiệt sau nhiều tuần “bơm” tiền liên tiếp.

Chỉ mới tuần trước, PBOC đã bơm 15 tỷ nhân dân tệ vào thị trường tài chính thông qua các hoạt động thị trường tiền tệ mở. Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng ngày 8-4 cho thấy, lãi suất liên ngân hàng qua đêm  tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã tăng lên 1,98%, lãi suất vay tuần và vay 3 tháng đều giảm.