Ngân hàng phát triển của BRICS sẽ được thành lập vào tháng 7-2015

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow dự kiến sẽ chính thức thành lập Ngân hàng phát triển mới của khối các nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS) với số vốn 100 tỉ USD cùng với quỹ ngoại tệ khác trị giá 100 tỉ USD tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức vào tháng 7 ở thành phố Ufa.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, BRICS được thành lập vào năm 2006 theo sáng kiến của Nga và đã trở thành nhóm “có ảnh hưởng lớn tới chính sách và kinh tế thế giới”.
Ngân hàng phát triển của BRICS sẽ được thành lập vào tháng 7-2015 ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Nga đang tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thuộc khối BRICS và phát triển các cơ chế tương tác mới bao gồm cả trong lĩnh vực tài chính và kinh tế”, ông Putin cho biết.

Ông cũng cũng nói thêm rằng, trong thời gian tới các nước trong khối sẽ tiếp tục thúc đẩy để “phát triển các mối quan hệ liên nghị viện, hợp tác nhân đạo và thông tin, tăng cường các cuộc gặp gỡ giữa các công đoàn và các tổ chức phi chính phủ”.

Thỏa thuận về việc thành lập ngân hàng phát triển mới này được kí kết bởi các nước thuộc khối BRICS vào tháng 7-2014. Ngân hàng này được coi như là một đối thủ của những tổ chức do Mỹ chi phối như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB). Ngân hàng của khối BRICS sẽ tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và đàm bảo sự phát triển bền vững của nhóm cũng như các nước đang phát triển khác.

Chủ tịch Phòng Thương mại Nga, ông Sergey Katyrin đã nhận chức Chủ tịch Hội đồng kinh doanh của BRICS vào ngày 1-4 trong năm nay.

Hội nghị thượng định sắp tới của BRICS sẽ được tổ chức tại thành phố Ufa, Nga, vào hai ngày 8-9 tháng 7. Vào tháng 4-2015, Nga đã chính thức đảm nhận vai trò quốc gia lãnh đạo theo lần lượt khối BRICS.