Ngân hàng Nhà nước phủ nhận chuyện thu gom ngoại tệ để mua vàng lậu

ANTĐ - Chiều 26-2, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phủ nhận thông tin cho rằng tỷ giá thời gian qua tăng đột biến là do có một lượng lớn ngoại tệ được thu gom để mua vàng lậu. 

Trước thông tin tỷ giá thời gian qua tăng đột biến là do một lượng lớn ngoại tệ được thu gom để mua vàng lậu, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN Nguyễn Quang Huy cho biết NHNN đã nghiên cứu rất kỹ thị trường và không thấy có khả năng nhập lậu vàng làm đảo lộn thị trường. Còn việc thị trường ngoại tệ xáo động trong vài ngày gần đây chủ yếu liên quan đến tin đồn thất thiệt. Đến lúc này, có thể khẳng định thị trường ổn định trở lại.

Theo NHNN, lượng vàng phi SJC mà các ngân hàng xuất ra nước ngoài kiểm định và chuyển đổi thành vàng nguyên liệu hiện còn khoảng 9 tấn. Số vàng này chủ yếu là vàng huy động trong dân của các tổ chức tín dụng. Quá trình chuyển đổi sang vàng SJC sẽ hoàn tất trong khoảng 3-4 tuần nữa, khi đó nếu có nhu cầu đáo hạn, số vàng trên sẽ được trả lại cho người dân. 

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết hiện còn khoảng 10 tổ chức tín dụng chưa tất toán xong trạng thái vàng và sau ngày 30-6-2013, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nhiều khả năng sẽ giảm mạnh. Có thể lúc đó NHNN sẽ mua vàng vào để bảo đảm giá vàng trong nước sát giá thế giới và tăng được dự trữ nếu điều kiện thị trường cho phép. Hiện NHNN đang dự thảo khung pháp lý cho cả 2 chiều mua và bán. 

Trước đó, vào chiều 26-2, hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng giữa NHNN với Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã được ký kết. Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết việc ký kết hợp đồng này là cơ sở để NHNN chủ động sản xuất vàng miếng, kịp thời điều tiết thị trường.