Ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí nóng để cướp đoạt tài sản

ANTD.VN - Vào 16h40p chiều 9-10-2019, Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh) đã áp giải thành công đối tượng dùng súng gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh. Đáng nói, đây không phải vụ án duy nhất có đối tượng phạm tội sử dụng vũ khí quân dụng để hỗ trợ gây án. Bởi trong thời gian gần đây, trên địa bàn của cả nước đã liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự, báo động đỏ về tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí nóng nhằm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu gia tăng, hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh.

Nghi phạm cầm súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

15h30p chiều ngày 8-10-2019, đối tượng mặc áo phông cộc tay màu xám, đội mũ bảo hiểm màu xám, đi xe máy Yamaha Exciter không đeo biển kiểm soát đã xông vào tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Tại đây, đối tượng sử dụng súng ngắn để uy hiếp hai nhân viên của tiệm rồi cướp đi khoảng 200 triệu VNĐ.

Khi bị người dân truy đuổi nghi phạm đã bỏ lại tang vật, dùng súng bắn thị uy, sau đó bỏ chạy.

Hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng Lương Oanh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Đông Triều đã xác định đối tượng gây án là Đinh Thanh Tùng (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nơi cư trú hiện tại ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Sáng 9-10-2019, cơ quan chức năng đã triển khai truy bắt đối tượng. Chiều cùng ngày, nhờ công tác vận động, tuyên truyền, Đinh Thanh Tùng đã ra đầu thú. Khi ra đầu thú, Tùng đã giao nộp 1 khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng).

Hiện vụ việc đang được Công an TX Đông Triều hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

Trên đường về quê, kẻ cướp dùng súng uy hiếp lái xe taxi

Ngày 4-8-2019, nghi phạm Vũ Xuân Hải (SN 1988, ở Hải Dương) sau khi bị Cảnh sát huyện Ninh Giang (Hải Dương) phát hiện và bắt giữ đã cúi đầu thừa nhận hành vi cướp đoạt tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng của mình.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đang làm thuê tại tỉnh Hòa Bình. Khoảng 2 giờ ngày 3-8-2019, Hải thuê anh Trần Hùng Sơn (SN 1990, ở Hòa Bình) chở bằng taxi từ xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) về Hải Dương. Đến cầu Di Linh ở xã Hoàng Hanh (Ninh Giang, Hải Dương), Hải yêu cầu dừng xe, dùng súng uy hiếp anh Sơn và cướp đoạt được 2 triệu VNĐ.

Đối tượng Vũ Xuân Hải 

Ngay khi đối tượng bỏ chạy, anh Sơn đã đến cơ quan công an gần nhất để trình báo. 

Công an huyện Ninh Giang đã tổ chức rà soát theo hướng bỏ chạy của nghi phạm. Khoảng 12h cùng ngày, Hải bị công an phát hiện tại một quán nước trên địa bàn.

Khám xét phòng trọ nơi đối tượng lẩn trốn, công an thu giữ 12 viên đạn dạng của súng lục, hộp tiếp đạn, 6 viên đạn tương tự và khẩu súng lục.

Dùng súng ngắn cướp ngân hàng tại Lào Cai

Ngày 13-6-2019, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Bảo Thắng (ở thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, thành phố Lào Cai) đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng.

Một nam thanh niên cao khoảng 1,7m, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu đen, mặc áo mưa màu đỏ, đeo găng tay, trên tay cầm 1 khẩu súng ngắn, bất ngờ xông vào phòng giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Tuy nhiên, khi thấy bảo vệ phòng giao dịch hành động, đối tượng "chột dạ" bèn chạy ra ngoài rồi lên xe bỏ chạy. Trước khi đi, đối tượng đã dùng súng bắn vào cửa kính phòng giao dịch. 

Đối tượng Dũng cùng chiếc xe gây án đã được sơn lại nhằm đánh lạc hướng điều tra

Nhận được tin báo án, Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng vào cuộc và xác định được đối tượng gây án là Vùi Văn Dũng (SN 1992, thường trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). 

Ngày 26-6-2019, Công an huyện Bảo Thắng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Vùi Văn Dũng để điều tra về tội Cướp tài sản.

Giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng súng để cướp

Theo Tổng cục cảnh sát Việt Nam, tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng đa phần phục vụ mục đích phạm tội diễn ra nghiêm trọng, chủ yếu là do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, một số vụ mang tính chất thanh toán theo kiểu “xã hội đen”, đòi nợ thuê. 

Tuy nhiên, thực tế ngày nay lại cho thấy tội phạm sử dụng súng nhằm mục đích cướp, giật tài sản có dấu hiệu gia tăng.

Để ngăn chặn và kiểm soát loại tội phạm sử dụng vũ khí nóng cho mục đích phạm tội, pháp luật Việt Nam đã đưa ra những chế tài nghiêm khắc. Điều 230 Bộ luật hình sự quy định, người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1-7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1-5 năm.

Để giúp các trụ sở giao dịch, tiệm vàng, cửa hàng... chủ động phòng ngừa, ngăn chặn với loại tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí để cướp đoạt tài sản, Bộ Công an đã kiến nghị một số biện pháp phòng ngừa.

Trong đó, hệ thống camera giám sát cần được bố trí cả công khai và bí mật, có khả năng theo dõi, kiểm soát từ xa bên ngoài và bên trong cơ sở, chất lượng hình ảnh phải đạt chuẩn, có màu sắc và độ phân giải cao, rõ nét để phục vụ quá trình điều tra, truy xét, nhận dạng đối tượng gây án. Hoặc phải lắp đặt hệ thống báo động và phát tín hiệu khẩn cấp được kết nối với cơ quan công an gần nhất và bố trí tại những nơi nhân viên có thể dễ dàng tiếp cận, bí mật kích hoạt. Xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ đủ về số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy, bố trí trong và ngoài cửa bảo đảm có thể cảnh giác tội phạm, phát hiện ngay lập tức vụ cướp và có phương án đối phó.

Trường hợp xấu phải đối mặt tội phạm, các chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên là bạn cần bình tĩnh bày tỏ thái độ hợp tác làm theo mọi yêu cầu của bọn cướp. 

Tuy nhiên, trong khi thực hiện những yêu cầu này, bạn cần nhận dạng và nắm các đặc điểm của chúng. Nếu có thể, bạn cũng nên bình tĩnh thương thuyết với tên cướp để có cơ hội nhận dạng giọng nói của đối tượng nhằm mục đích sau này cung cấp cho cơ quan điều tra. Ngay khi chúng rời đi, bạn cần báo cho cơ quan công an gần nhất và đặc biệt không nên làm xáo trộn hiện trường.

Mục đích cuối cùng của loại tội phạm này chỉ là cướp tài sản, sử dụng súng hay vũ khí khác thực chất chỉ để tăng khả năng thành công cho phi vụ. Vì thế, khi bị trộm, cướp việc đầu tiên cần làm chính là bảo vệ tốt tính mạng của mình. Nếu bạn manh động, tội phạm hoàn toàn có thể "chó cùng rứt giậu" gây ra hậu quả khôn lường.