Ngăn chặn tội phạm cướp giật manh động

ANTĐ - Cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm luôn diễn biến phức tạp, nhất là cướp giật tài sản. Trong những ngày đầu tháng 12-2015, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm cướp giật tài sản.

Ngăn chặn tội phạm cướp giật manh động ảnh 1Cán bộ Đội 8, phòng CSHS - CATP Hà Nội đấu tranh với một đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ đầu tháng 12-2015

Manh động và liều lĩnh

Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án cướp giật tài sản xảy ra ngày 12-11 trước số nhà 226 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, do Đội Chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP bàn giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Các đối tượng chính trong vụ án này là Trần Văn Tuấn (SN 1984), trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1990), trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với Đội 8 làm rõ nhóm tội phạm trên đã gây ra gần 20 vụ cướp giật trên địa bàn các quận Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Thủ đoạn của Tuấn và Tấn là dùng xe máy che biển kiểm soát bằng chất bẩn đi cướp giật tài sản. Mục tiêu các đối tượng nhằm vào là những phụ nữ đi một mình trên đường phố, tay cầm điện thoại di động và nhóm này chỉ cướp giật các loại điện thoại di động đắt tiền như iPhone 6, iPhone 6 Plus... 


Ngăn chặn tội phạm cướp giật manh động ảnh 2Tang vật các vụ cướp giật xảy ra   đầu tháng 12-2015 được Phòng CSHS thu giữ

Sau khi Đội 8 bắt giữ nhóm tội phạm gồm 2 đối tượng nêu trên, đơn vị này tiếp tục triệt phá 2 ổ nhóm cướp giật tài sản khác đã gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Tính chất hoạt động của các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, thể hiện rõ hành vi phạm tội đến cùng và đều trang bị vũ khí thô sơ, hung khí để chống trả lại những người truy đuổi khi bị phát hiện. “Các đối tượng gây án cướp giật tài sản đều có điểm chung là nghiện ma túy nặng và mục đích cướp giật tài sản để kiếm tiền giải quyết cơn nghiện. Do vậy, khi đã tìm được mục tiêu gây án, các đối tượng đeo bám rất sát và luôn tìm mọi sơ hở của người bị hại để tấn công, kể cả ở chỗ đông người” - một cán bộ Đội 8, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết. 

Vì an toàn chung của cộng đồng

Theo lực lượng chống tội phạm cướp giật tài sản, trong các vụ án xảy ra gần đây, tội phạm có sự liên kết chặt chẽ với các đối tượng tiêu thụ tài sản. Có những cửa hàng mua bán điện thoại di động đã tiêu thụ nhiều chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc của một nhóm đối tượng vì  “siêu” lợi nhuận từ việc mua rẻ, bán đắt những món đồ phi pháp. Lời khai của nhóm tội phạm Tuấn - Tấn thể hiện, sau các “phi vụ” trên đường phố, 2 đối tượng này đều mang tang vật là những chiếc thoại iPhone 6 và iPhone 6 Plus đến một cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai bán với giá rẻ  chỉ bằng 1/4 giá trị thực của chiếc điện thoại bán trên thị trường.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Hầu hết các vụ cướp giật tài sản đều được lực lượng công an tập trung điều tra, truy xét và bắt giữ tội phạm. Trong quá trình khai thác mở rộng, các đối tượng đã khai ra hàng chục vụ cướp giật tại nhiều địa bàn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại nhận được rất ít thông tin trình báo các vụ cướp giật từ những người bị hại. Đây là một trong những lý do gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, khám phá các ổ nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản”. Thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm với sự an toàn chung của cộng đồng còn thể hiện ở thái độ bàng quan của nhiều người tham gia giao thông trên đường phố, khi gặp các đối tượng cướp giật tài sản đã lảng tránh, không tham gia giúp đỡ người bị hại truy bắt các đối tượng gây án.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm cướp giật tài sản, nhất là dịp cuối năm, lực lượng công an đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản, vì sự an toàn của cá nhân và cộng đồng, cần tập trung phát hiện, dũng cảm đấu tranh với hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản và các loại tội phạm đường phố khác. 

Công an các đơn vị cơ sở cần tập trung kiểm tra, rà soát kỹ hoạt động của các hiệu cầm đồ, cửa hàng mua bán, sửa chữa các loại điện thoại di động và các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” khác để phát hiện, xử lý ngay hành vi tiêu thụ của gian. Đối với các cơ sở vi phạm, cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc để răn đe. Hiện các vụ cướp giật tài sản nêu trên vẫn đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý. Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản xảy ra vào đầu tháng 12-2015 trên địa bàn thành phố, đề nghị liên hệ với Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (địa chỉ: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; điện thoại: 0.439.396.780), hoặc Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng (gặp đồng chí Kiên, cán bộ Đội CSHS, số điện thoại: 0.983.909.396) để giải quyết.