Ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em: Phải vượt qua mặc cảm

ANTĐ - Đánh giá của các cơ quan chức năng cho thấy, mỗi năm có tới hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục. Đáng chú ý, số lượng trẻ em từ 4-5 tuổi bị xâm hại tình dục tăng và có trường hợp bị nhiều đối tượng hiếp dâm cùng lúc, hoặc quan hệ tình dục nhiều lần trong một ngày.

Lực lượng Công an Hà Nội bắt đối tượng xâm hại tình dục trẻ em

Dư luận xã hội chưa hết căm phẫn bởi hành động mất nhân tính của Đặng Trần Hoài, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội), kẻ gây ra vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em cực kỳ dã man tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), đã phải tiếp nhận thông tin về vụ giết người, hiếp dâm trẻ em một cách man rợ khác xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa. Lê Tuấn Anh, SN 1995, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa sau khi sát hại em Nguyễn Thị N, học sinh lớp 11 ở huyện Quảng Xương đã hãm hiếp thi thể nạn nhân rồi dìm xác xuống sông để phi tang. 

Một số chuyên gia tư vấn cộng đồng, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em phân tích, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gần đây có chiều hướng tăng mạnh, gây bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển và tương lai của trẻ em. Hầu hết trẻ em bị xâm hại tình dục đều sinh ra tại những gia đình khó khăn về kinh tế, bố mẹ mải kiếm tiền nuôi con nên ít quan tâm đến các em. Trong số hơn 1.000 vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian qua, có tới 2/3 nạn nhân là những đứa trẻ được bố mẹ cho ở nhà một mình, rồi bị hàng xóm hãm hiếp và cũng không ít trẻ em bỏ nhà lang thang kiếm sống, do không biết tự bảo vệ mình đã rơi vào tay những kẻ thú tính rồi bị xâm hại tình dục.

Hà Nội là một trong những địa bàn xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em với những tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài vụ giết chết bé gái 4 tuổi và hãm hiếp chị của nạn nhân mới lên 8 tuổi xảy ra ở thị xã Sơn Tây, trước đó đã có một số vụ trẻ em gái bị  chặn đường tan học, hay rủ ra cánh đồng rồi hiếp dâm. Cách đây không lâu, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội) đã làm rõ và bắt giữ một gã thợ mộc chuyên đón đường đe dọa, ép các bé gái trên đường đi học về, rồi đưa vào nghĩa trang bỏ hoang ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh để hãm hiếp rất man rợ. Tên tội phạm này ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, đã có vợ con, nhưng vẫn thường xuyên rình mò các bé gái ở quanh vùng để bắt cóc rồi hãm hiếp. Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh cho biết: “Cơ quan điều tra làm rõ gần 10 bị hại là các bé gái, đã bị đối tượng hiếp dâm tại nghĩa trang xã Thụy Lâm. Điều đáng nói ở đây là sau khi bị hãm hiếp, người bị hại và gia đình họ đã không dũng cảm tố giác tội phạm, để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật một thời gian dài và tiếp tục gây tai họa cho những người khác”. 

Trao đổi với một số chuyên gia y tế, được biết nhiều Trung tâm Giám định Pháp y đã áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử để giám định, nhằm xác định đối tượng xâm hại tình dục một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, việc áp dụng kỹ thuật tiên tiến này chỉ xác định được đối tượng xâm hại tình dục, khi nạn nhân đến trung tâm giám định trong khoảng thời gian còn có thể lấy dấu vết. Thực tế cho thấy, hầu hết các nạn nhân bị xâm hại tình dục là trẻ em đều đến trung tâm giám định quá muộn, gây khó khăn cho công tác xác định tổn thương và lấy dấu vết bị hạn chế, không đủ bằng chứng và cơ sở kết tội kẻ phạm tội. Do vậy, nhằm hạn chế tối đa các vụ xâm hại tình dục trẻ em, cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em bằng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động xâm hại tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết. Đặc biệt, khi bị xâm hại tình dục, nạn nhân và gia đình phải trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết, tránh để lọt tội phạm. 

Theo lực lượng CSHS - CATP Hà Nội, một vướng mắc khác khiến nhiều cơ quan chức năng gặp phải trong khi thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là còn thiếu nhiều quy định mang tính chặt chẽ trong luật. Bên cạnh đó, một số chế tài xử phạt chưa thật sự tương xứng với mức độ phạm tội. Chẳng hạn như hiện nay, chưa có quy định hoặc bắt buộc những người phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục phải khai báo được quy định trong luật. Do vậy, nhiều gia đình sợ mọi người xung quanh biết con em họ bị xâm hại tình dục, đã không trình báo vụ việc xảy ra tới cơ quan công an. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều tra, làm rõ đối tượng phạm tội để xử lý và ngăn chặn những hậu quả khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đã có ý kiến cho rằng, cần có Bộ luật về trẻ em hoàn chỉnh và độc lập, giúp các cơ quan chức năng hoạt động hiệu quả hơn trong công tác phòng ngừa, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.