Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên bốc đầu xe máy, vượt chốt kiểm dịch lên Tam Đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 20-9, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn nhóm hàng chục thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch từ Quốc lộ 2B lên thị trấn Tam Đảo, di chuyển xe máy bằng 1 bánh, lạng lách, đánh võng... gây mất ANTT và TTATGT.
Một số thanh thiếu niên trong nhóm 40 đối tượng tham gia đua xe, lạng lách, bốc đầu đánh võng vượt chốt kiểm dịch Covid-19 từ Quốc lộ 2B lên thị trấn Tam Đảo vừa bị lực lượng Công an ngăn chặn bắt giữ kịp thời

Một số thanh thiếu niên trong nhóm 40 đối tượng tham gia đua xe, lạng lách, bốc đầu đánh võng vượt chốt kiểm dịch Covid-19 từ Quốc lộ 2B lên thị trấn Tam Đảo vừa bị lực lượng Công an ngăn chặn bắt giữ kịp thời

Trước đón khoảng 10h30’ ngày 19-9-2021, Công an huyện Tam Đảo nhận tin báo về việc một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy không lắp gương, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi từ Quốc lộ 2B lên thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo).

Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe máy chạy bằng 1 bánh (bốc đầu) dàn hàng ngang, phóng nhanh... gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tam Đảo đã chỉ đạo Công an thị trấn Tam Đảo nhanh chóng tổ chức, triển khai kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng, chặn toàn bộ số phương tiện trên bắt giữ 20 được xe máy và 40 thanh, thiếu niên.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận trong độ tuổi từ 15-22 tuổi, trú tại TP Phúc Yên và các huyện: Bình Xuyên, Tam Dương, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc (đều thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngoài ra, trong nhóm này có 9 thanh, thiếu niên trú tại Thái Nguyên, vượt chốt kiểm dịch Đèo Nhe (giao nhau giữa Vĩnh Phúc và Thái Nguyên) để vào Vĩnh Phúc cùng tụ tập điều khiển xe tham gia đoàn đua trái phép.

Theo cơ quan Công an, nhóm thanh thiếu niên này không có giấy tờ phòng dịch theo quy định. Sau khi lập biên bản vi phạm quả tang và test Covid-19 cho kết quả âm tính, nhóm thanh thiếu niên được người thân đến bảo lãnh cho về.

Hiện Công an huyện Tam Đảo đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.