Ngăn chặn dư luận chia rẽ đoàn kết hai dân tộc

ANTĐ - Chiều nay 23-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Vương quốc Campuchia Men Sam An đang thăm làm việc tại nước ta. 

Đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Phó Thủ tướng Men Sam An với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đồng thời đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp làm tốt kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước… Việt Nam luôn là người bạn láng giềng tin cậy, thủy chung của Campuchia - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định. 

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Phó Thủ tướng Men Sam An cho biết mục đích chuyến thăm là tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thanh tra nhằm trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực này. Phó Thủ tướng mong muốn Campuchia tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị hợp tác tốt đẹp, ngăn chặn dư luận chia rẽ đoàn kết giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia đang thăm hữu nghị chính thức nước ta. Hoan nghênh kết quả hội đàm của đoàn đại biểu Quốc hội hai nước, Chủ tịch nước tin tưởng việc hai Quốc hội ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong thời gian tới giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng hiệu quả.