Ngăn chặn băng cướp chuyên dùng dao phay lộng hành

ANTĐ - Chiều 28-11, Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, đã  xóa sổ 1 băng cướp nguy hiểm hoạt động liên quận, huyện và địa bàn gây án chủ yếu ở huyện Bình Chánh. 

Các đối tượng và hung khí gây án của băng cướp

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Võ Hữu Cường (SN 1993), Lê Văn Khoa (SN 1990, cùng trú tỉnh Thanh Hóa, hiện sống lang thang) và Trần Văn Tuế (SN 1975, trú tỉnh Thái Bình, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “Cướp tài sản”; đồng thời công an cũng truy lùng các tên cướp khác là Hồ Quốc Toản, Tín, Út nhỏ….

Các đối tượng trong băng cướp do tên Vũ Hữu Cường cầm đầu khai báo từ đầu tháng 10-2012 đến nay chúng đã thực hiện 12 vụ cướp tài sản tại địa bàn huyện Bình Chánh; ngoài ra chúng còn gây ra hàng loạt vụ cướp khác tại địa bàn nhiều quận, huyện khác nhau như Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi… nhưng Cường và đồng bọn không nhớ được. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Bình Chánh đã thu hồi 8 xe máy. Liên quan đến vụ án, cơ quan công an xác định đối tượng Trần Văn Tuế; tuy không trực tiếp tham gia các vụ cướp nhưng đã từng mua lại 1 xe máy hiệu Airblade do băng nhóm Cường cướp được, rồi sau đó “đặt hàng” băng nhóm Cường đi cướp xe SH về bán lại nên Tuế bị công an xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Thủ đoạn của băng cướp do Cường cầm đầu được xác định là chúng kéo đi trên nhiều xe máy. Phát hiện nạn nhân đi ở những đoạn đường vắng vẻ, giữa đêm khuya, lập tức chúng tổ chức ép xe, rút dao phay (loại dao chặt thịt) kề cổ uy hiếp hoặc làm nạn nhân hoảng sợ bỏ của chạy thì chúng ra tay cướp xe, ĐTDĐ, ví tiền, trang sức… Thời gian gây án của nhóm này là từ 22h đến 3 - 4h sáng hôm sau, những địa điểm chúng thường “săn mồi” là KCN Vĩnh Lộc (thuộc xã Vĩnh Lộc A), đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn đi qua xã Tân Kiên), các đường liên ấp, liên xã ở xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai…

23h đêm 23-11 Cường chở Khoa trên xe máy hiệu Future rảo quanh nhiều tuyến đường để “săn mồi”. Tại đường Trần Đại Nghĩa thuộc ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cả hai tổ chức ép xe anh Trần Quốc V (SN 1984, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Khoa nhảy khỏi xe rút dao xông tới làm anh V hoảng sợ bỏ xe tháo chạy, sau đó Khoa cướp xe Sirius của anh V rồi cùng Cường tẩu thoát. Sau đó Cường mang xe Future vào phòng trọ của bạn gái ở Hương lộ 80, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để gửi, rồi cùng Khoa điều khiển xe vừa cướp được của anh V tiếp tục “săn hàng”.

Khi đi ngang đường số 2 KCN Vĩnh Lộc cả hai phát hiện anh Phan Thanh T (SN 1981, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM)  dựng xe sát lề đường ngủ gục, sau lưng có đeo balô (chứa máy tính xách tay). Lúc này Cường gọi điện cho Toản đến tham gia cướp, khi Toản đồng ý thì có thủ thêm 1 con dao để Cường, Khoa đến đón chở đi gây án. Khi chúng tiếp cận, anh T thức giấc, Toản dọa chém làm anh T hoảng sợ. Khoa cướp túi xách anh T rồi vung dao định chém làm nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy và tri hô. Khi 3 tên cướp xe Nouvo của anh T bỏ chạy thì xe không nổ nên đành kẹp 3 tháo chạy. Cùng lúc này Công an xã Vĩnh Lộc A và trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an huyện Bình Chánh đi tuần tra đã phát hiện, tổ chức truy đuổi, bắt giữ được tên Cường, riêng Khoa và Toản đã chạy thoát.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt những đối tượng còn lại.