Ngăn cản cứu hộ, bố nhẫn tâm để con gái chết đuối

ANTĐ - Một nạn nhân 20 tuổi bị chết đuối tại bờ biển Dubai. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái lại chính là người cha.

Ngày 10-8 vừa qua, Dailymail đưa tin, tại bãi biển Dubai đã xảy ra một vụ chết đuối. Nạn nhân là một cô gái 20 tuổi đang trong kỳ nghỉ mát cùng với gia đình. Trong khi đang bơi ra ngoài xa, bất ngờ cô này bị đuối nước và ra sức la hét kêu cứu. Lực lượng cứu hộ đáng nhẽ đã có thể giải cứu cho cô nếu như không vấp phải sự chống đối của... chính người cha (được giấu tên).

Người cha trong câu chuyện trên đã ngăn cản không cho 2 nhân viên cứu hộ bơi ra cứu con gái mình, chỉ vì ông không muốn con gái mình bị những người đàn ông lạ mặt “động chạm”. Theo ông này, điều đó có thể làm nhục con gái, ảnh hưởng đến nhân phẩm sau này. Chính điều đó đã dẫn đến cái chết vô cùng thương tâm của cô gái trẻ.

Hiện tại, “người cha cổ hủ” đang phải đối mặt với tội danh cản trở người thi hành công vụ sau cái chết của con gái.