Nga yêu cầu Kiev ngừng ngay hành động quân sự ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Nga tôn trọng ý nguyện của người dân Ukraine trong cuộc bầu cử tổng thống vào hôm 25/5, tuy nhiên, Kiev vẫn cần phải thực hiện đầy đủ các thoả thuận đã đạt được ở Geneve, nhằm chấm dứt bạo lực trên đất nước này, bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu vào hôm 26/5.

“Cuộc bầu cử đã được tổ chức. Nga tôn trọng ý nguyện của những cử tri Ukraine, tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc thực hiện thoả thuận Geneve nhằm dừng các hành động bạo lực là cần thiết và không được chậm trễ”, ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết.

Ông Lavrov cũng nói thêm rằng, Moscow không những quan ngại về việc cuộc bầu cử được tiến hành bất chấp hành động quân sự vẫn đang diễn ra, mà còn về tuyên bố tăng cường trấn áp của tổng thống mới thắng cử Petro Poroshenk phát đi ngay sau khi ông này giành chiến thắng.

“Nhiệm vụ số 1 và cũng là bài kiểm tra cho chính quyền Kiev đó là dừng các hành động quân sự chống lại dân thường và các hành động bạo lực của các bên liên quan”, ông Lavrov phát biểu sau một cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kì, Ahmet Davutoglu.

Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov


Binh lính Ukraine đã tiếp tục chiến dịch trấn áp đặc biệt ở miền đông đất nước, sau khi tạm ngừng vào hôm 25/5.

Sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc chạy đua vào chức tổng thống, ông Poroshenko đã khẳng định chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục và thậm chí còn trở nên quyết liệt hơn.

Tuyên bố này đến ngay sau khi ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo việc khởi động lại chiến dịch chống người biểu tình ở miền đông là một sai lầm to lớn vào hôm 26/5. Ông Lavrov cũng hi vọng tổng thống Poroshenko sẽ làm hết sức mình để ngăn cản các hành động cực đoan và bảo thủ của các phe đang đối đầu tại miền đông Ukraine.

Vào hôm 17/4, các nhà ngoại giao cấp cao của 4 bên Nga, Mỹ, EU và Ukraine đã gặp mặt ở Geneve và đồng ý với các biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực và chủ nghĩa cực đoan để tiến tới giải giáp các lực lượn quân sự và ngồi vào bàn đàm phán.

Mặc dù đã đồng ý với những yêu cầu này, nhưng Kiev vẫn thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 4 nhằm trấn áp những người biểu tình đòi li khai, dẫn đến hàng trăm người thiệt mạng.