Nga “xẻ thịt” nốt 2 tàu ngầm hạt nhân Typhoon cuối cùng

ANTĐ -  Ngày 21-5, một nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, Nga sẽ cho ngừng hoạt động và tháo dỡ 2 trong số các tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới vào năm 2018.

Hai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Severstal và Arkhangelsk, đều thuộc Dự án 841 (lớp Typhoon), đang đồn trú tại Căn cứ Severodvinsk trên biển Trắng, sẽ được đưa ra khỏi biên chế của Hải quân vào cuối năm nay và sẽ bắt đầu được tháo dỡ ngay sau đó.

"Quá trình tháo dỡ này sẽ được hoàn thành muộn nhất là trước giai đoạn 2018-2020", nguồn tin trên nói và cho biết thêm rằng, các tàu ngầm này đã quá cũ và việc hiện đại hóa chúng sẽ rất tốn kém.

Chiếc tàu ngầm còn lại thuộc lớp này, tàu Donskoy Dmitry, đã được hiện đại hóa trở thành một tàu chuyên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava mới của Nga, và sẽ tiếp tục phục vụ trong vai trò này trong một thời gian nữa, nguồn tin cho biết.

Liên Xô đã đóng tổng số 6 chiếc tàu ngầm lớp Typhoon và biên chế hoạt động trong lực lượng Hải quân từ những năm 1980. Cho đến nay, đây vẫn là những chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới từng được chế tạo. Ba chiếc đầu tiên đã được đưa ra khỏi biên chế và tháo dỡ.

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Typhoon có trọng lượng giãn nước tối đa 33.800 tấn và được thiết kế để có thể mang được 20 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-39 Rif (NATO gọi là SS-N-20 Sturgeon). Tất cả loại tên lửa chiến lược này này đều đã được đưa ra khỏi biên chế vào năm 2004.

Lớp tàu ngầm này sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm chiến lược lớp Borey mới, được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava.