Nga xây lưới phòng không tích hợp S-300, S-400, S-500, Vityaz cực mạnh

ANTĐ - Ngày 17-03, Nga đã đưa một trung đoàn S-400 của lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa của ASD vào biên chế và đảm nhận nhiệm vụ trực chiến ở Zvenigorod.

Phát biểu trong buổi lễ bàn giao, Tư lệnh các lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa thuộc binh chủng Phòng thủ tên lửa không gian - vũ trụ (ASD) của Nga Andrei Demin cho biết, một Trung đoàn S- 400 kế tiếp sẽ bắt đầu nhiệm vụ trực chiến trước cuối năm nay.

Ông Demin tuyên bố: “Bộ quốc phòng Nga còn có kế hoạch tái trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho một trung đoàn tên lửa không nữa”. Như vậy là trong năm nay, Nga sẽ hoàn tất kế hoạch triển khai 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 với 32 hệ thống phóng.

Với việc trang bị 2 trung đoàn tên lửa này trong năm 2014, Nga sẽ hoàn thành giai đoạn đầu tiên tái trang bị những hệ thống này cho các lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa ASD, nâng tổng số các trung đoàn tên lửa phòng không trang bị tên lửa S-400 lên con số 7.

Nga xây lưới phòng không tích hợp S-300, S-400, S-500, Vityaz cực mạnh  ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga


Tên lửa phòng không S-400 được trang bị trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chương trình này có kế hoạch sẽ mua sắm và triển khai 28 trung đoàn tên lửa phòng không S-400.

Trước đây, quân đội Nga đã được biên chế 5 trung đoàn tên lửa S-400, trong đó, 2 trung đoàn ở Moscow, 1 trung đoàn ở Hạm đội Baltic, 1 trung đoàn ở Hạm đội Thái Bình Dương và một trung đoàn ở Quân khu Phương Nam.

S-400 là một hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại vũ khí tấn công đường không và vũ trụ hiện tại và trong tương lai. Hệ thống có thể sử dụng nhiều loại tên lửa, có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Nga xây lưới phòng không tích hợp S-300, S-400, S-500, Vityaz cực mạnh  ảnh 2

Hệ thống phòng không S-350E Vityaz tại triển lãm hàng không Moscow-2013 (MAKS-2013)


Các loại tên lửa của S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên đến 400km ở độ cao 40.000-50.000m. Theo biên chế, mỗi trung đoàn tên lửa phòng không gồm 2 tiểu đoàn tên lửa S-400, trong đó, mỗi tiểu đoàn có 8 bệ phóng, mỗi trung đoàn có 16 hệ thống phóng.

Ngoài ra, trong những năm tới, Bộ quốc phòng Nga còn có kế hoạch đưa những hệ thống mới nhất là S-350E “Vityaz” và S-500 vào biên chế của lực lượng, xây dựng lưới phòng không cực mạnh nhiều tầng, lớp với đủ các hệ thống S-300, S-400, S-500, Vityaz...