Nga vui mừng thái quá với chiến thắng của ông Donald Trump?

ANTD.VN - Sau khi tỉ phú Donald Trump giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc đua vào Nhà Trắng, dư luận quốc tế cũng như trong nước Nga đều tin vào một kịch bản tươi sáng mới cho quan hệ Nga – Mỹ. Tuy nhiên, điều này vừa được một chuyên gia cảnh báo lại.

Nhiều người đã vui mừng quá sớm, bởi Nga - Mỹ chỉ có thể cải thiện quan hệ từ việc xử lý các vấn đề bất đồng bấy lâu, chứ không phải qua những lời nói suông?

Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSR) của Nga - ông Alexei Kudrin – vừa bày tỏ rằng, dư luận tại nước này hiện nay vẫn còn đang “vui mừng thái quá” trước sự kiện ông Trump trở thành tân Tổng thống Mỹ trong đầu năm sau.

Vị cựu Bộ trưởng Tài chính Nga cho hay: “Nước Nga đang vui mừng thái quá. Bởi trên thực tế, những vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ Nga – Mỹ có thể gây đau đầu dài lâu, như việc NATO tăng cường sự hiện diện quân sự trên các lãnh thổ thành viên, triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa, hay những điểm nóng xung đột Syria và Ukraine”.

Do vậy, theo chuyên gia Kudrin, quan hệ Nga – Mỹ sẽ chỉ được cải thiện khi hai nước tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết những vấn đề nóng kể trên. Còn nếu họ vẫn không tìm được sự đồng thuận thì sẽ không thể có bước tiến cải thiện tốt đẹp như nhiều chuyên gia đã nhận định.