- Tổng thống Trump sẽ ra sắc lệnh mới về cấm người Hồi giáo nhập cảnh
- Quân đội Syria tiêu diệt 650 tên khủng bố IS gần thị trấn al-Bab
- Ông Trump bức xúc vì thương hiệu thời trang của con gái bị tẩy chay
“Việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm số đầu đạn hạt nhân sẽ cần thương lượng và phụ thuộc nhiều vào thái độ của đối tác Mỹ”, ông Peskov cho biết.
Thỏa thuận cắt giảm đầu đạn hạt nhân chiến lược (New START) được Nga và Mỹ kí vào năm 2010, trong đó hạn chế số đầu đạn 2 nước được triển khai lên các phương tiện phóng ở mức 1.550.

Phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov
Nói chuyện với các phóng viên tại Moscow vào hôm 10-2, ông Peskov cho rằng, nhiều cuộc đối thoại về vấn đề an ninh giữa Nga và Mỹ đã bị tạm ngừng dưới thời cựu Tổng thống Obama và 2 nước giờ đây cần cập nhật quan điểm của nhau trước khi bước vào những cuộc đối thoại mới.
Mặc dù tỏ thái độ tích cực trong việc hợp tác chống khủng bố với Nga, Tổng thống Trump dường như không hài lòng với New START do ông cho rằng, đây là thỏa thuận khiến Mỹ không thể tiếp tục sản xuất đầu đạn hạt nhân, trong khi Nga lại được sản xuất nhiều hơn để ngang bằng Mỹ.
Vào hồi tháng 12, cả Tổng thống Putin và Trump đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân và khẳng định phải tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này. Nếu đến năm 2021, Nga và Mỹ không thể thống nhất về việc kéo dài New START, cả 2 nước sẽ có quyền tự do triển khai không giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân.