Nga vẫn sẽ cung cấp động cơ tên lửa đẩy RD-180 cho Mỹ

ANTĐ -  Bất chấp quan hệ căng thẳng giữa Washington và Moscow, Nga vẫn sẽ đảm bảo việc cung cấp động cơ RD-180 cho tên lửa đẩy của Mỹ, kĩ sư vật lí Roald Sagdeev nói với hãng thông tấn Sputnik. 

“Động cơ RD-180 được sử dụng cho tên lửa đẩy Atlas của Mỹ và hiện tại đang có nhiều lo ngại rằng việc cung cấp động cơ này cho Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi quan hệ song phương căng thẳng giữa Washington và Moscow. Hơn nữa rất nhiều tên lửa đẩy Atlas nằm trong đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ”, kĩ sư vật lí Roald Sagdeev, thành viên của Học viện Khoa học Nga nói trong một sự kiện bên lề của hội nghị Liên hiệp khoa học (RASA) ở Boston, Mỹ.

Nga vẫn sẽ cung cấp động cơ tên lửa đẩy RD-180 cho Mỹ ảnh 1

Nga vẫn sẽ hoàn thành hợp đồng cung cấp động cơ tên lửa đẩy cho Mỹ

Theo ông Sagdeev, những sự kiện gần đây chỉ ra rằng Nga sẽ không thay đổi nguồn cung động cơ RD-180 và công việc chắc chắn vẫn sẽ được tiếp tục. Đây là một tín hiệu tích cực vì ngay cả khi động cơ này liên quan đến lính vực nhạy cảm như quốc phòng, nghĩa vụ hợp đồng vẫn sẽ được Nga hoàn thành.

Động cơ RD-180 do Nga sản xuất là sản phẩm kế nhiệm của động cơ RD-170 thời Liên Xô và đã được lắp đặt lần đầu tiên trên tên lửa Atlas III của Mỹ vào năm 2000. Mỹ hiện đang sử dụng thế hệ tên lửa Atlas V.

Hội nghị mà ông Sagdeev đang tham dự được hỗ trợ bởi Đại sứ quán Nga và học viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo, với mục tiêu nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Nga và các cộng đồng quốc tế.

RASA là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 2008, bao gồm nhữnng nhà khoa học làm việc bên ngoài nước Nga. Tổ chức này có hơn 400 thành viên và tổ chức hàng loạt các cuộc hội thảo hàng năm.

Hiện tại có 2 trụ sở của RASA trên thế giới, một ở châu Âu và một ở Mỹ, cùng một trụ sở thứ 3 sẽ sớm được mở ở châu Á vào năm 2015.