Nga và Pháp hợp tác phát triển xe bọc thép mới

ANTĐ - Ngày 25-9, tổng giám đốc công ty Uralvagonzavod của Nga cho biết, họ và tập đoàn sản xuất xe tải Renault của Pháp đang hợp tác phát triển một loại xe bọc thép chiến đấu bộ binh mới với tầm bắn được nâng lên tới 16km.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu một nguyên mẫu xe bọc thép chiến đấu bộ binh tương lai,” tổng giám đốc Oleg Sienko cho biết tại triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự RAE-2013, khai mạc cùng ngày tại thành phố Nizhny Tagil thuộc vùng Ural của Nga.

“Phía Pháp đã cung cấp cho chúng tôi hệ thống chuyền tải, động cơ, ý tưởng và hệ thống kiểm soát hỏa lực”, ông Sienko cho biết.

Chiếc xe bọc thép chiến đấu bộ binh này sẽ có khả năng cạnh tranh cao trên các thị trường vũ khí toàn cầu do nó được trang bị pháo 57mm với hỏa lực mạnh thay vì phiên bản pháo 30mm được sử dụng phổ biến cho các loại xe bọc thép chiến đấu bộ binh hiện nay.

Xe bọc thép mới được giới thiệu tại triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự RAE-2013

“Với khả năng cơ động linh hoạt và hỏa lực mạnh, chúng tôi tin chắc rằng sản phẩm này sẽ có nhu cầu cao trên thị trường”, ông Sienko nói và cho biết thêm rằng một công ty liên doanh Nga-Pháp có thể được thành lập để sản xuất loại xe bọc thép chiến đấu bộ binh mới này tại Nga.

Renault, tập đoàn sản xuất xe hơi và xe bọc thép lớn thứ hai của Pháp, đã xác định thị trường Nga là một trong những ưu tiên của họ trong hợp tác phát triển quốc tế. Nga hiện là thị trường xe hơi lớn thứ 4 của Renault.