Nga và Kazakhstan xây dựng hệ thống phòng thủ vũ trụ chung

ANTĐ - Ngày 5-12, truyền thông Nga đưa tin, Moscow và Astana đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản cho phép Nga sử dụng một trung tâm thông tin liên lạc vô tuyến điện của Kazakhstan làm một bộ phận của hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo.

Giám đốc cục hợp tác quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Koshelev cho biết, biện pháp này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Nga và giúp xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không khu vực thống nhất.

“Việc này cũng sẽ thúc đẩy sự hợp tác quốc phòng cùng có lợi giữa hai nước”, ông Koshelev cho biết thêm.

Một radar phòng thủ tên lửa của Nga tại Moscow

Cơ sở thông tin liên lạc vô tuyến điện Balkhash là một bộ phận quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của Nga, giúp đảm bảo an ninh của tất cả các thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể, bao gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, Armenia và Tajikistan.

Radar tầm xa Dnepr, thuộc một phần của cơ sở thông tin liên lạc vô tuyến điện Balkhash, đảm bảo sự quan sát liên tục không gian vũ trụ và ghi nhận các vụ phóng tên lửa đạn đạo tại toàn bộ khu vực phía đông nam của tổ chức an ninh tập thể này.

Từ lâu, Nga đã và đang đi đầu nỗ lực xây dựng một hệ thống phòng không chung cho toàn bộ Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), một tổ chức lỏng lẻo của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.