Nga và Ai Cập lần đầu diễn tập quy mô lớn trên Địa Trung Hải

ANTĐ - Ngày 6-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này và Ai Cập đã bắt đầu tổ chức cuộc diễn tập hải quân chung đầu tiên ở ngoài khơi cảng Alexandria của Ai Cập ở Địa Trung Hải.

Cuộc diễn tập "Nhịp cầu Hữu nghị 2015" đã bắt đầu từ ngày 6-6 và kéo dài đến hết ngày 14-6 ở ngoài khơi bờ biển Ai Cập, nhằm tăng cường mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước từng là đồng minh trong cuộc Chiến tranh Lạnh này.

“Mục đích của cuộc diễn tập nhằm tăng cường và phát triển sự hợp tác quân sự giữa hải quân Nga và hải quân Ai Cập nhằm đảm bảo an ninh và ổn định tại vùng biển này”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ai Cập, Thiếu tướng Mohamed Samir cho rằng, "Nhịp cầu Hữu nghị 2015" là một trong các cuộc diễn tập mạnh nhất và lớn nhất giữa hải quân hai nước.

Tàu tuần dương Moskva của Nga tham gia một cuộc diễn tập thực binh hỏa lực

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập kéo dài 8 ngày này sẽ bao gồm các hoạt động cung cấp và đảm bảo thông tin liên lạc, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, tất cả các loại hình phòng thủ trên biển và diễn tập thực binh hỏa lực.

Cuộc diễn tập trên được tiến hành theo thỏa thuận đạt được trước đó giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Ai Cập Sedki Sobhi.

Phía Nga đã cử tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, tàu hộ tống mang tên lửa Samum, tàu đổ bộ Alexander Shabalin, tàu chở dầu Ivan Bubnov và tàu kéo MB-31 tham gia cuộc tập trận này. Các tàu trên thuộc một lực lượng đặc nhiệm thường trực của hải quân Nga triển khai tại Địa Trung Hải từ năm 2013.

Trong khi đó, hải quân Ai Cập triển khai các khinh hạm Taba và Dumyat, tàu chở dầu Shalateen, 2 tàu tuần tra mang tên lửa là 25-4 và 18-6, cùng 2 máy bay chiến đấu F-16 và một máy bay trực thăng.

Tháng trước, hải quân Nga cũng tổ chức một cuộc diễn tập tương tự với một hạm đội hải quân Trung Quốc trên Địa Trung Hải, sau khi các tàu Trung Quốc tham gia Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng tại Nga.