Nga và Ai Cập ký tắt thỏa thuận vũ khí trị giá hơn 3 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 14-2, nhật báo Vedomosti đưa tin, Ai Cập đã đạt được thỏa thuận ban đầu với Nga về cách thức thực hiện một thỏa thuận cung cấp vũ khí mới trị giá hơn 3 tỷ USD.

Thỏa thuận này đã đạt được trong các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước tại Moscow hôm 13-2. Phái đoàn Ai Cập do Bộ trưởng Quốc phòng và ứng cử viên tổng thống tiềm năng, Thống chế Abdel el-Sisi dẫn đầu đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Sisi sau khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính quân sự năm ngoái.

Nhật báo Vedomosti dẫn lời các nguồn tin quốc phòng Nga cho biết tại cuộc hội đàm rằng, hai bên đã ký tắt các hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 Fulcrum, các tổ hợp tên lửa phòng không, máy bay trực thăng Mi-35, các tổ hợp tên lửa đối hạm bờ biển, vũ khí hạng nhẹ và đạn dược.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga

Thỏa thuận vũ khí này ban đầu được đề xuất trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới Cairo hồi tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng thỏa thuận này sẽ chủ yếu do Ả-rập Xê-út và các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất tài trợ. Đây là 2 nước ủng hộ quân đội Ai Cập tiến hành cuộc đảo chính hồi tháng 7 năm ngoái lật đổ tổng thống được bầu hợp pháp đầu tiên của nước này, Mohammed Morsi.

Không có tuyên bố chính thức nào về thỏa thuận vũ khí này được đưa ra sau cuộc hội đàm hôm thứ 5. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng Nga sẵn sàng hợp tác với nước này sau các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.