Nga ủng hộ kế hoạch của ASEAN về vấn đề Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực ngoại giao của các nước ASEAN nhằm chấm dứt khủng khoảng tại Myanmar và tiết lộ Moscow cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự với chính quyền quân sự quốc gia này.

“Chúng tôi đã liên hệ với các lãnh đạo của Myanmar, chúng tôi coi quan điểm của ASEAN chính là ý kiến của mình, đây là cơ sở để giải quyết khủng hoảng và đưa mọi thứ trở lại bình thường”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, ông Lavrov sẽ có một cuộc hội đàm trực tuyến với những người đồng cấp ASEAN trong chuyến công du tới Jakarta.

Ngoại trưởng Nga khẳng định kế hoạch của ASEAN cần được coi là cơ sở để giải quyết vấn đề tại Myanmar
Ngoại trưởng Nga khẳng định kế hoạch của ASEAN cần được coi là cơ sở để giải quyết vấn đề tại Myanmar

Bình luận ở ông Lavrov là vô cùng đáng chú ý và đến vào thời điểm mối quan hệ giữa Nga và quân đội Myanmar vẫn rất tốt đẹp. Trong khi đó, nhiều quốc gia phương Tây liên tiếp trừng phạt các lãnh đạo quân đội và những công ty liên quan tới chính quyền sự Myanmar.

Kể từ khi diễn ra chính biến vào tháng 2, các cuộc biểu tình phản đối quân đội và đòi thả tự do cho lãnh đạo chính quyền dân sự cũ diễn ra gần như hàng ngày trên khắp Myanmar, đã khiến ít nhất 850 người thiệt mạng.

Vào hôm 24-4, sau hội nghị có sự góp mặt của cả Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tại Indonesia, lãnh đạo các nước ASEAN đã đưa ra kế hoạch đề xuất bao gồm 5 điểm là chấm dứt bạo lực, khởi động đối thoại, cho phép đặc phái viên Myanmar điều phối đối thoại, chấp thuận gửi viện trợ cho người dân Myanmar, cho phép đặc phái viên của ASEAN đến Myanmar.