Nga: Ukraine sẽ thất bại nếu vẫn coi vùng đông nam là ly khai

ANTĐ - Ngày 4-8, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố, Nga sẵn sàng đưa ra các phương án giải quyết tình hình Ukraine, nhưng phải trên cơ sở đối thoại công bằng giữa Kiev và miền Đông.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Nga Itar-Tass, Ngoại trưởng Nga đã nói: “Không có phương án nào có thể giải quyết được tình hình ở Ukraine, khi mà chính quyền nước này vẫn cứ coi đại diện miền Đông là khủng bố và ly khai”.

Nga đã sẵn sàng với tất cả các phương án để giải quyết tình hình ở Ukraine nhưng với điều kiện Kiev phải thực sự “cầu thị”. Trong bối cảnh khi mà những người đại diện cho lợi ích của các khu vực phía đông nam của nước này không được mời vào bàn đàm phán thì mọi việc không thể giải quyết được.

Ông nhấn mạnh, khi mà lực lượng dân quân Donbass không được đối xử như người dân, đại diện cho một vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine, khi mà họ vẫn bị coi là lực lượng “phản loạn” hay “ly khai” thì chưa thể có giải pháp cho cuộc khủng hoảng này.

Ông Lavrov nhắc lại “Tuyên bố Geneva” ngày 17- 4 được Nga, Mỹ, EU và Ukraine thông qua và “Tuyên bố Berlin” ngày 2- 7 về lệnh ngừng bắn ở Ukraine và bắt đầu cuộc đối thoại quốc gia và khẳng định, Nga sẽ không cho phép ai đó phớt lờ các thỏa thuận quốc tế về việc giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Xe bọc thép của quân chính phủ Ukraine bị bắn cháy

Nga sẽ hỗ trợ bất kỳ biện pháp nào, nếu điều này sẽ giúp thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền Kiev và các khu vực, đặc biệt là phía đông nam Ukraine. Theo đó, tất cả các khu vực phải là một phần lãnh thổ của đất nước, có quyền bầu ra ban lãnh đạo của mình và đảm bảo truyền thống văn hóa-nhân văn của nhân dân, bao gồm cả việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Ông Lavrov tuyên bố, cuộc đối thoại cần phải hiệu quả và bình đẳng thì mới có thể giải quyết ba thách thức. Đó là: Chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực, giải pháp các vấn đề nhân đạo trước mắt và bắt đầu cải cách hiến pháp trong một định dạng có liên quan đến tất cả các vùng của Ukraine.

Ngoại trưởng Nga còn nhấn mạnh thêm, cả ba nhiệm vụ này đều là khẩn cấp và phù hợp với tình hình thực tiễn của Ukraine hiện nay, đã được cả phía Ukraine phê duyệt, với sự tham gia của Hoa Kỳ và EU. Tuy nhiên, một sự thật đáng buồn là không điều nào trong số này được Ukraine thực hiện một cách nghiêm túc.